Con ruột chém chết cha vì bị đuổi khỏi nhà

Google News

(Kiến Thức) - Bị người cha đuổi ra khỏi nhà nên Sáng đã dùng dao chém chết cha ruột.

Ngày 23/7 TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An) với tội danh Giết người. Nạn nhân của Sáng không ai khác chính là người cha đẻ của bị cáo, ông Trần Văn Nguyên (SN 1964).
Con ruot chem chet cha vi bi duoi khoi nha
Bị cáo Trần Văn Sáng đã dùng dao chém chết cha ruột.
Chiều ngày 27/2, Sáng cùng gia đình sang nhà ông nội để ăn giỗ. Đến 18h30 cùng ngày ông Nguyên, bố Sáng, say rượu chửi rủa và đuổi Sáng, mẹ Sáng, vợ Sáng về và không cho ăn giỗ. Thấy cha say xỉn, Sáng lấy xe chở vợ về nhà thu dọn quần áo. Khoảng 20 phút sau, ông Nguyên trở về nhà và tiếp tục chửi rủa đuổi vợ chồng Sáng ra khỏi nhà. Trước đó, mỗi lần say rượu ông Nguyên vẫn thường chửi rủa vợ con và đuổi vợ con ra khỏi nhà, còn dọa nếu Sáng không đi sẽ đốt luôn căn phòng của hai vợ chồng Sáng.
Sẵn bực tức trong thời gian dài, Sáng cầm theo con dao lao ra chém 2 nhát vào đầu ông Nguyên nhưng nạn nhân dùng tay đỡ được. Thấy vậy, vợ Sáng vội chạy ra can ngăn nhưng bị Sáng gạt ra, tiếp tục cầm dao lao về phía bố mình và chém liên tiếp khiến nạn nhân gục tại chỗ. Theo kết luận của cơ quan điều tra, ông Nguyên tử vong do bị 12 vết thương, động mạch và tĩnh mạch bị chém đứt. Xương hàm dưới bị chém đứt, xương cánh tay trái, xương cẳng tay phải, xương cánh tay trái bị đa chấn thương. Nguyên nhân tử vong là do choáng mất máu cấp.
Tại phiên tòa, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã tước đi mạng sống của người cha đẻ cần phải xử nghiêm. Tuy nhiên, trong quá trình xảy ra vụ án nạn nhân cũng có lỗi khiến bị cáo bị kích động dẫn đến hành động phạm tội. Sau khi phạm tội bị cáo đã đến cơ quan điều tra đầu thú, thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, ăn năn hối lỗi. Phía bị hại cũng có đơn xin giảm hình phạt cho bị cáo nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sáng mức án 5 năm tù giam.
Nhật Quang

>> xem thêm

Bình luận(0)