Chuyển trụ sở UBND TP Hạ Long, nhường đất vàng xây tòa tháp đôi

Google News

(Kiến Thức) - Trụ sở của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hạ Long sẽ di chuyển đi nơi khác để nhường diện tích đất vàng cho doanh nghiệp xây tổ hợp tòa tháp đôi.

Trong kỳ họp bất thường của HĐND TP Hạ Long do Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hạ Long Trần Đức Lâm chủ trì vừa được tổ chức, BCH Đảng bộ TP Hạ Long đã thống nhất đồng ý với đề xuất xây trung tâm thương mại, trong đó có tòa tháp đôi của Tập đoàn FLC tại vị trí Trụ sở Thành ủy, UBND TP Hạ Long hiện nay.
Cụ thể, tại cuộc họp, BCH Đảng bộ TP Hạ Long đã thực hiện bỏ phiếu kín cho ý kiến về việc đồng ý hay không đồng ý với đề xuất xây dựng TTTM, trong đó có tòa tháp đôi của Tập đoàn FLC tại vị trí trụ sở Thành ủy, UBND TP Hạ Long hiện nay. Sau quá trình bỏ phiếu kín, kết quả đã thống nhất đồng ý với đề xuất nói trên.
 Sẽ di dời trụ sở UBND, HĐND, Thành ủy TP Hạ Long để nhường đất xây tổ hợp tòa tháp đôi 45 đến 50 tầng.
Tại cuộc họp, ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND Thành phố Hạ Long đã đề xuất 4 vị trí quỹ đất thành phố có thể xây dựng trụ sở mới gồm: vị trí thứ nhất là Cung văn hóa thiếu niên Quảng Ninh; vị trí thứ 2 là khu thể thao đa chức năng tại phường Hồng Hải; vị trí thứ 3 là lô đất hợp bởi 3 ô đất khu dịch vụ hỗn hợp và hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan TP Hạ Long; vị trí thứ 4 tại khu bảo tàng cột 3 cũ và trụ sở Sở Giáo dục đào tạo tại phường Hồng Hải.
Các đại biểu dự họp đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín. Với kết quả 36/36 phiếu đều đồng thuận việc xây dựng trụ sở mới, 36/36 phiếu chọn vị trí đề xuất số 1 là địa điểm xây dựng trụ sở mới tại Cung văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh.
Trước đó, ban chấp hành đảng bộ TP Hạ Long cũng đã họp bàn, thống nhất đề xuất phương án xây dựng trụ sở mới của Thành ủy, HĐND, UBND cũng tại Cung Văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh. Những ý kiến của BCH Đảng bộ và nội dung của kỳ họp HĐND TP sẽ tổng hợp để báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, trình Ban thường vụ Tỉnh ủy.
Trước đó, tại cuộc họp giao ban thường kỳ vào chiều 19/9, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã nghe, cho ý kiến đề xuất xin chủ trương xây dựng một tổ hợp tháp đôi 45 - 50 tầng theo tiêu chuẩn quốc tế tại TP Hạ Long.
Theo đó, tập đoàn FLC có văn bản đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và TP Hạ Long về chủ trương đầu tư, xây dựng tòa tháp đôi đa năng tại vị trí trụ sở của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hạ Long và đề xuất sẽ triển khai xây dựng trụ sở mới của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hạ Long tại vị trí mới bằng hình thức BT. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã giao Thành ủy, HĐND, UBND TP Hạ Long làm việc với nhà đầu tư bàn bạc, thống nhất phương án, lấy ý kiến nhân dân nếu cần. Trên cơ sở đó, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, báo cáo Tỉnh ủy Quảng Ninh.
Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh ghi nhận đề xuất ý tưởng của FLC. Tuy nhiên, vị trí đề xuất xây dựng dự án tại lô đất trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và xây dựng lại các trụ sở này sang vị trí mới. Do đó cần nghiên cứu, đánh giá kỹ ưu điểm, nhược điểm của trụ sở cũ, đồng thời khảo sát, nghiên cứu đầy đủ phương án trụ sở mới về vị trí quy hoạch, quy mô, kiến trúc, cảnh quan đảm bảo nguyên tắc xứng tầm là trụ sở thành phố đô thị loại I, thành phố du lịch hiện đại, thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh.
Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Thành phố Hạ Long chủ trì cùng các cơ quan liên quan tìm vị trí mới, xây dựng hoàn chỉnh ý tưởng, đề xuất đề án để lấy ý kiến biểu quyết (bằng bỏ phiếu kín) của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố và Hội đồng nhân dân Thành phố làm cơ sở báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trước ngày 20/10/2016, xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định.
Cung Văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh - nơi dự kiến sẽ xây dựng trụ sở UBND, HĐND, Thành ủy Hạ Long, từ năm 2013, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, lập quy hoạch chi tiết 1/500 cho công trình Cung văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh (thuộc phường Bạch Đằng, TP Hạ Long). Đơn vị tư vấn là Công ty tư vấn thiết kế Salvador Perez và cộng sự. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn ngoài năm 2050 cũng khẳng định khu vực Cung văn hóa thiếu nhi là điểm nhấn, gắn kết các công trình công cộng, văn hóa, thương mại dịch vụ lân cận trở thành hệ thống các công trình điểm nhấn cho TP Hạ Long nhằm thu hút phát triển du lịch, dịch vụ thương mại. 
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)