Chủ tịch nước: “Tội phạm mạng gây thiệt hại cho doanh nghiệp, tổ chức”

Google News

(Kiến Thức) - Cử tri TP HCM bày tỏ sự lo lắng sau sự cố tin tặc tấn công mạng tại 2 sân bay lớn nhất nước, sự cố môi trường, vấn nạn tham nhũng, nợ công…

Sáng nay 1/8, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 đã tiến hành tiếp xúc cử tri quận 1, TP HCM sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội Khoá XIV.
Chu tich nuoc: “Toi pham mang gay thiet hai cho doanh nghiep, to chuc”
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 đã tiến hành tiếp xúc cử tri quận 1, TP HCM 
Tại buổi tiếp xúc, hàng loạt vấn đề nóng bỏng như sự cố mạng tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) và Nội Bài (Hà Nội); thảm hoạ môi trường gây cá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung, nạn tham nhũng, nợ công... được nhiều cử tri quan tâm đặt ra với các Đại biểu.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định chiến tranh mạng là hình thái chiến tranh mới, nếu để xảy ra thì để lại hậu quả khôn lường.
“Sự phát triển của mạng Internet khiến chúng ta không thể lãnh đạo theo kiểu cũ nữa mà phải hội nhập, tận dụng công nghệ vào phát triển đất nước. Tuy nhiên, những mặt trái của nó cũng không thể xem nhẹ. Ngồi ở đông bán cầu, chỉ cần di chuột thôi cũng có thể làm cho tây bán cầu rung chuyển. Tin tặc, tội phạm mạng gây nhiều thiệt hại cho các doanh nghiệp, tổ chức”, Chủ tịch nước chia sẻ.
Chu tich nuoc: “Toi pham mang gay thiet hai cho doanh nghiep, to chuc”-Hinh-2
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định chiến tranh mạng là hình thái chiến tranh mới, nếu để xảy ra thì để lại hậu quả khôn lường.
Trả lời những bức xúc của cử tri về vụ cá chết ở miền Trung, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định việc cá chết hàng loạt ở biển miền Trung là thảm hoạ môi trường nghiêm trọng, để lại hậu quả lâu dài. Hiện nay, sau khi xác định nguyên nhân, Formosa đã thừa nhận sai phạm, cam kết đền bù và khắc phục, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân của chúng ta.
Ngoài ra, những vi phạm môi trường khác của Formosa như chôn chất thải ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh), KCN Nhơn Trạch 3 (tỉnh Đồng Nai) sẽ được thanh tra, kiểm tra và xử lý.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)