Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra vụ Camry gây TN

Google News

Liên quan đến vụ xe Camry gây tai nạn khiến 3 người tử vong, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ.

Video: Xe Camry gây tai nạn tông 3 người tử vong:
 Tối 29/2, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban ATGT Thành phố đã đến thăm các gia đình nạn nhân trong vụ xe Camry gây tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng cùng ngày, tại phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.
Chu tich Ha Noi yeu cau khan truong dieu tra vu Camry gay TN
 Ông Nguyễn Đức Chung thăm hỏi gia đình nạn nhân.
Ông Nguyễn Đức Chung chia sẻ nỗi mất mát to lớn với bà Trần Thị Ngọc Dung (vợ nạn nhân Trần Việt Tiến ) và chị Nguyễn Thị Thi (con dâu bà Dung và là mẹ nạn nhân Trần Gia Hân), đồng thời mong muốn gia đình bà Dung và chị Thi nén nỗi đau thương, chăm lo cho bản thân và gia đình, sớm ổn định cuộc sống trở lại.
Ngay sau khi vụ xe Camry gây tai nạn khiến 3 người tử vong xảy ra, UBND TP đã có công văn yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận Long Biên khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông một cách khách quan, khởi tố, xử lý nghiêm đối tượng gây tai nạn trước pháp luật.
UBND TP Hà Nội cũng giao UBND quận Long Biên, phường Bồ Đề, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tổ chức an táng cho người thân. Trước mắt, UBND TP Hà Nội quyết định hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.
Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 7h30 sáng 29/2, chiếc xe ô tô hiệu Camry số tự động mang BKS: 29A – 866.23 đã đâm liên tiếp 3 xe máy di chuyển ngược chiều và một người đi bộ.
Chu tich Ha Noi yeu cau khan truong dieu tra vu Camry gay TN-Hinh-2
 Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.
Hậu quả khiến 3 người tử vong, trong đó 2 người tử vong tại chỗ và 1 nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: bà Nguyễn Thị Trúc (SN 1969, ở số nhà 58 phố Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội); ông Trần Việt Tiến (SN 1952, ở Tổ 7 phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) và cháu Trần Gia Hân (6 tuổi, học trường Tiểu học Ngọc Lâm).
Chiều cùng ngày, tài xế lái xe Camry gây tai nạn đã ra trình diện cơ quan công an và bước đầu khai nhận lái xe trong tình trạng say rượu, không có bằng lái.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Công Lý

Bình luận(0)