Chặn xe tải chở nội tạng động vật thối tuồn xuống sông Đồng Nai

Google News

Khi tài xế chuẩn bị tuồn 700 kg nội tạng động vật hôi thối cho ngư dân thả xuống sông thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 26/4, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai), cho biết đã bắt vụ vận chuyển 700 kg nội tạng động vật hôi thối đổ xuống sông Đồng Nai.
Theo lực lượng chức năng, 15h cùng ngày, lực lượng trên tổ chức kiểm tra đột xuất bến thủy nội địa bên sông Cái (nhánh sông Đồng Nai) do ông Phạm Đức Cần (ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) làm chủ.
Chan xe tai cho noi tang dong vat thoi tuon xuong song Dong Nai
Các bao tải chứa nội tạng động vật thối trong xe tải. Ảnh: K.T. 
Tại đây, tổ công tác phát hiện xe tải do tài xế Nguyễn Văn Quyết (30 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) điều khiển chở 700 kg phế phẩm nội tạng động vật gồm lòng gà, vỏ mề gà, huyết... được chứa trong các bao tải và sọt nhựa. Số phế phẩm bốc mùi hôi thối được tài xế bán cho các hộ dân thả xuống sông Đồng Nai làm mồi cho cá nuôi lồng bè.
Làm việc với công an, tài xế khai nhận nhập số phế phẩm trên từ các cơ sở giết mổ gia cầm trên địa bàn huyện Trảng Bom (Đồng Nai) rồi đưa về khu vực trên tiêu thụ. Chiều cùng ngày, lực lượng công an đã lập biên bản vụ việc, tịch thu toàn bộ phế phẩm trên để tiêu hủy theo quy định.
Đầu năm 2016, chính quyền TP Biên Hòa cấm người dân đổ phế phẩm nội tạng động vật xuống bè cá để tránh ô nhiễm môi trường và hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh.
Theo Ngọc An/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)