Cận mặt 2 sát thủ “nhí” chuyên giết xe ôm, cướp tài sản

Google News

(Kiến Thức) - Dù mới bước qua tuổi thiếu niên nhưng 2 “sát thủ” thực hiện nhiều vụ giết người, đặc biệt chúng chuyên giết xe ôm để cướp tài sản.

Ngày 4/4, Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết vừa bắt giữ 2 nghi can Nguyễn Văn Cường (17 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) và Lê Hoàng Anh Vũ (19 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) và đang lập hồ sơ chuyển giao Cơ quan điều tra (PC45), Công an TP HCM điều tra, xử lý về hành vi “giết người”, “cướp tài sản”. Hai sát thủ này chuyên giết xe ôm, cướp tài sản.
Can mat 2 sat thu “nhi” chuyen giet xe om, cuop tai san
Hai sát thủ nhí chuyên giết tài xế xe ôm, cướp tài sản 
“Bước đầu nhóm này thừa nhận đã thực hiện 2 vụ giết người, cướp xe ôm; trong đó có 1 nạn nhân đã tử vong, 1 người may mắn thoát chết. Tuy nhiên CQĐT tình nghi chúng có liên quan đến nhiều vụ trọng án khác, nên đang tiếp tục mở rộng điều tra”, đại diện Công an Bình Tân thông tin.
Trước đó, sáng sớm một ngày cuối tháng 7/2015, ông Hứa Văn Sĩ (SN 1957, ngụ quận 6, hành nghề xe ôm) hớt hải chạy đến trực ban Công an quận Bình Tân báo tin vừa bị 2 gã thanh niên còn khá trẻ ra tay hạ sát để cướp xe.
Theo trình báo của nạn nhân, rạng sáng cùng ngày, khi đang đậu xe chờ khách tại công viên Phú Lâm, quận 6 thì 2 thanh niên nói trên đến thuê chở về phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân. Khi đến khu vực vắng vẻ ở KP3, quận Bình Tân, chúng bất ngờ dùng dao tấn công hạ sát ông để cướp. Nạn nhân vùng thoát được, kêu cứu, được người dân ứng cứu. 2 đối tượng tẩu thoát, chưa kịp lấy xe của ông Sĩ.
Khi làm việc với Công an, ông Sĩ có mô tả đặc điểm nhân dạng của 2 kẻ cướp và tiến hành truy xét.
Can mat 2 sat thu “nhi” chuyen giet xe om, cuop tai san-Hinh-2
Hiện trường nơi ông Cuộc bị 2 đối tượng hạ sát cướp tài sản 
Trong khi vụ “giết hụt” nói trên vẫn còn đang trong vòng điều tra thì rạng sáng ngày 11/1/2016, người dân phát hiện 1 người đàn ông nằm chết tại đám cỏ ven đường nội bộ cập bờ kênh ấp 3 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Công an vào cuộc xác định, nạn nhân là ông Trần Đình Cuộc (SN 1972, ngụ quận 8), là 1 người hành nghề xe ôm.
Qua pháp y xác định ông Cuộc bị sát hại với những vết thương ở cổ, lưng, bụng, ngực… nghi bằng dao, dẫn đến tử vong. Ông Cuộc bị cướp đi xe gắn máy hiệu Wave RS.
Trước nhiều vụ cướp nhắm vào người hành nghề xe ôm với thủ đoạn tàn độc, Ban giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an các quận huyện như: Bình Tân, quận 6 và Bình Chánh vào cuộc để điều tra, truy xét.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây trinh sát Công an quận Bình Tân đã bắt giữ nghi can Cường. Từ lời khai của đối tượng này, công an truy xét nhanh, bắt giữ đối tượng Vũ.
Bước đầu chúng khai báo, là những kẻ thất nghiệp, hay sống vạ vật tại khu công viên Phú Lâm. Giữa năm 2015, khi không có tiền tiêu xài, 2 đối tượng đã lên kế hoạch cướp tài sản nhắm vào người hành nghề xe ôm. Chúng thừa nhận 2 vụ giết xe ôm như nói trên để cướp tài sản.
>>> Clip camera hành trình ghi lại vụ cướp trên phố Sài Gòn:
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)