BOT Cai Lậy chưa thu phí lúc 0h ngày 21/8

Google News

Lãnh đạo Bộ GTVT cho biết giá vé tại BOT Cai Lậy giảm từ 21/8, nhưng theo ghi nhận lúc 0h cùng ngày, trạm thu phí vẫn chưa hoạt động trở lại.

Sau 6 ngày BOT Cai Lậy ở Tiền Giang xả cửa, nhiều người dự đoán khả năng 0h ngày 21/8, Công ty TNHH Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang (BOT Tiền Giang) sẽ đóng trạm để bán vé trở lại. Thông tin này xuất phát từ việc Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) họp hôm 16/8, cung cấp thông tin cho báo chí rằng vé ở trạm thu phí Cai Lậy giảm từ ngày 21/8.
Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc BOT Tiền Giang cho biết trạm Cai Lậy không đóng cửa để bán vé trở lại vào 0h ngày 21/8 như kế hoạch. Lý do BOT Tiền Giang chưa nhận được quyết định chính thức về việc giảm giá để làm căn cứ in vé.
"Khi nào có văn bản chính thức của Bộ GTVT chúng tôi sẽ về Tiền Giang họp báo. Lúc đó, đơn vị mới quyết định ngày nào bán vé trở lại", ông Hiệp khẳng định.
BOT Cai Lay chua thu phi luc 0h ngay 21/8
 BOT Cai Lậy đêm 20/8. Ảnh: Việt Tường.
Theo quan sát của Zing.vn, sau 6 ngày trạm thu phí Cai Lậy xả cửa liên tục (15-20/8), ôtô không còn chạy vào đường huyện 63 và 67 để né trạm như trước đây. Tại BOT Cai Lậy, đến 0h10 ngày 21/8, các cabin bán vé vẫn đóng cửa, gần đó có vài bảo vệ ngồi canh giữ tài sản và họ cũng không biết trạm thu phí hoạt động lại khi nào.
BOT Cai Lậy bán vé qua trạm từ ngày 1/8 và vấp phải sự phản ứng của tài xế và chủ doanh nghiệp vận tải. Đến ngày 9/8, có 14 ôtô gắn logo "Bạn hữu đường xa" chạy chậm từ hướng Mỹ Thuận về Trung Lương, tạo thành đoàn nối đuôi vào trạm để phản đối giá vé và vị trí đặt trạm.
Đến chiều 13/8, nhiều tài xế sử dụng tiền lẻ qua trạm đã gây ùn tắc giao thông kéo dài trên quốc lộ 1 và đường tránh thị xã Cai Lậy khoảng 3 km. Trước tình hình này, BOT Tiền Giang cho xả trạm nửa giờ. Đến 20h, trạm Cai Lậy tiếp tục kẹt xe, buộc phải xả trạm lần 2 đến 0h ngày 14/8.
BOT Cai Lay chua thu phi luc 0h ngay 21/8-Hinh-2
 Các cabin bán vé không có người. Ảnh: Việt Tường.
16h20 ngày 14/8, có khoảng 35 tài xế của nhóm "Bạn hữu đường xa" chạy xe chậm vào trạm Cai Lậy và dùng tiền lẻ mua vé. Do tài xế kiểm đếm tiền lẻ thật lâu khiến cho hàng trăm ôtô bị ùn tắc kéo dài hơn 1 km về hướng thị xã Cai Lậy.
BOT Tiền Giang sau đó xả trạm Cai Lậy và đóng lại sau vài phút giải tỏa ách tắc giao thông. Tuy nhiên, tình trạng kẹt xe tiếp tục diễn ra khi có khoảng 20 người tụ tập quanh trạm để la hét nên BOT Cai Lậy xả cửa liên tục cho đến nay.
Ngày 16/8, Bộ GTVT họp với Sở GTVT và BOT Tiền Giang. Cuộc họp thống nhất xe loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng) giảm từ 35.000 đồng/lượt xuống còn 25.000 đồng. Loại 2 (xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) giảm từ 50.000 đồng xuống còn 35.000 đồng/lượt.
Loại 3 (xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn giảm từ 60.000 đồng xuống còn 40.000 đồng/lượt. Loại 4 (xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet) giảm từ 100.000 đồng xuống còn 70.000 đồng/lượt.
Loại 5 (xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet) giảm từ 180.000 đồng xuống còn 140.000 đồng/lượt; vé tháng và vé quý thực hiện theo quy định trên cơ sở vé lượt này. Thời gian áp dụng từ ngày 21/8.

Theo Việt Tường - Đức Phạm/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)