Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục nhiệm kỳ mới?

Google News

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có thể tiếp tục nhiệm kỳ mới dù không trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Sáng 8/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm 18 Bộ trưởng. 
Bo truong Y te Nguyen Thi Kim Tien tiep tuc nhiem ky moi?
 Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến không có tên trong danh sách đề nghị miễn nhiệm.
18 bộ trưởng và các trưởng ngành được đề nghị miễn nhiệm gồm:
1. Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng
2. Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3. Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội
4. Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Nội vụ
5. Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo
6. Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công Thương
7. Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư
8. Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông
9. Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Tư pháp
10. Nguyễn Quân, Bộ trưởng Khoa học Công nghệ
11. Giàng Seo Phử, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
12. Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường
13. Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ
14. Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an
15. Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ GTVT
16. Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
17. Nguyễn Văn Nên, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
18. Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Xây dựng
Trong danh sách này không có tên 3 Bộ trưởng đương nhiệm bao gồm:
1. Bộ trưởng Bộ nông nghiệp Cao Đức Phát
2. Bộ trưởng bộ tài chính Đinh Tiến Dũng
3. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 
Như vậy, có thể 3 Bộ trưởng này sẽ tiếp tục nhiệm kỳ mới trong đó có bà Nguyễn Thị Kim Tiến Bộ trưởng Bộ Y tế không trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
>>> Xem thêm video: Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức - Quốc hội

Hồng Liên

Bình luận(0)