Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo chữa cháy tại công ty may ở Cần Thơ

Google News

Chiều 27/3, gần 200 cảnh sát vẫn bám trụ tại hiện trường vụ cháy Công ty Kwong Lung - Meko. Cục phó Cục Cảnh sát PCCC (Bộ Công an) trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Sau 4 ngày xảy ra vụ cháy, chiều 27/3, Công ty Kwong Lung – Meko (Cần Thơ) như một bãi chiến trường, hoang tàn và đổ nát. Từ sáng sớm, đến trưa nay, lực lượng cảnh sát vẫn tiếp tục phun nước để hạ nhiệt hiện trường vụ hỏa hoạn.

Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC (Bộ Công an), đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy tại công ty may.

Bo Cong an truc tiep chi dao chua chay tai cong ty may o Can Tho
 Các cửa kính của toà nhà bị đập bể để tiếp cận vào sâu bên trong hiện trường vụ cháy. Ảnh Minh Anh.

Sau 3 lần bùng phát dữ dội (lần thứ nhất vào sáng 23/3, lần thứ hai vào tối cùng ngày và lần thứ ba vào tối qua 26/3), đến sáng nay, lãnh đạo TP Cần Thơ, lực lượng chữa cháy và công ty xảy ra sự cố đã thống nhất dùng phương tiện, xe cẩu, xe đập tường tiếp cận hiện trường, phá cửa kính các dãy nhà để di dời những tài sản còn lại bên trong.

Tuy nhiên, do sức nóng từ hiện trường của vụ cháy, công tác di dời vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Theo đại tá Trần Đức Đình, Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, đây là vụ cháy lớn nhất trên địa bàn TP Cần Thơ từ trước đến nay. Những ngày qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ dưới sự chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ, Cục Cảnh sát PCCC (Bộ Công an), đã huy động tổng lực chữa cháy.

Bo Cong an truc tiep chi dao chua chay tai cong ty may o Can Tho-Hinh-2
 Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC (Bộ Công an), đến hiện trường vụ cháy tại công ty may, trực tiếp chỉ đạo việc chữa cháy. Ảnh: Minh Anh.

“Đây là cơ sở sản xuất đồ chứa nhiều chất dễ cháy, khi cháy tỏa nhiều khói khí độc. Đặc biệt, đám cháy rất dễ bùng phát trở lại nếu không cào bới để triệt tiêu tận gốc nguồn nhiệt trong các kiện vật liệu và thành phẩm”, đại tá Đình nói.

Theo đại tá Đình, đặc điểm kiến trúc nhà xưởng có khối tích lớn, bề mặt ngoài nhà xưởng xây bằng tường đặc, trong nhà xưởng chia nhiều khu vực nhỏ, ngăn cách bằng nhiều lớp cửa, lớp tường… Vì vậy, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Bo Cong an truc tiep chi dao chua chay tai cong ty may o Can Tho-Hinh-3
 Cảnh tan hoang bên trong công ty, nơi xảy ra cháy. Ảnh Minh Anh.

Lực lượng chữa cháy đã nỗ lực hết mình để tiếp cận gốc lửa tích nhiệt của các kiện hàng, thành phẩm trong đám cháy. “Đây yếu tố tác động không nhỏ, dẫn đến hiện tượng cháy lại”, vị Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ nói.

Những ngày qua, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy đã bị thương, kiệt sức do ngộ độc khói. Ghi nhận tại hiện trường, phía trong nhà kho, các dãy nhà của công ty may, từ các kiện hàng, thiết bị đã bị hư hại gần như hoàn toàn, sức nóng vẫn còn.

Theo Minh Anh/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)