Bình Dương: Ba công ty gỗ gần nhau bất ngờ bốc cháy

Google News

(Kiến Thức) - Ba công ty gỗ bốc cháy vào sáng 28/1 nằm ngay gần nhau khiến hàng trăm công nhân tháo chạy toán loạn.

Vụ ba công ty gỗ bốc cháy xảy ra vào sáng 28/1 tại địa bàn khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, TX. Thuận An, Bình Dương khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, hàng trăm công nhân bỏ chạy tán loạn.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, một ngọn lửa lớn bất ngờ bốc lên tại xưởng gỗ của công ty Hằng Xương (chuyên sản xuất đồ gỗ xuất khẩu), chỉ ít phút sau, ngọn lửa bao trùm rồi lan nhanh sang 2 công ty Kim Thịnh và công ty Mission Wood Furniture VN nằm kế bên.
Binh Duong: Ba cong ty go gan nhau bat ngo boc chay
 Ba công ty gỗ nằm gần nhau bùng cháy khiến nhiều công nhân hoảng loạn.
Lúc này, nhiều công nhân đang làm việc phát hiện có cháy nên vội hô hoán nhau chạy ra ngoài thoát thân. Chỉ trong tích tắc, ba công ty nằm liền kề nhau bị “bà hoả” bao trùm.
Nhận tin báo, lực lượng PCCC Bình Dương đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên nghiệp cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.
Vụ hoả hoạn xảy ra tại khu vực có đến hơn 10 công ty sản xuất đồ gỗ xuất khẩu trú đóng, khiến lực lượng cứu hỏa phải huy động toàn bộ quân số để khống chế nhằm không cho ngọn lửa lan sang khu vực khác.
Binh Duong: Ba cong ty go gan nhau bat ngo boc chay-Hinh-2
Lính cứu hoả được huy động toàn bộ lực lượng để dập tắt ngọn lửa. 
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, có ít nhất 3 công ty nằm sát nhau ở khu vực bị “bà hỏa” tấn công là công ty Hằng Xương, công ty Kim Thịnh và công ty Mission Wood Furniture VN. Trong đó Hằng Xương là nơi ngọn lửa bùng phát đầu tiên và lan sang 2 công ty còn lại. Hàng trăm mét vuông nhà xưởng cùng toàn bộ sản phẩm đồ gỗ, máy móc, vật tư của Hằng Xương bị thiêu rụi. Trong khi đó, do được lực lượng cứu hỏa hỗ trợ, dập lửa kịp thời nên hai doanh nghiệp còn lại không bị thiệt hại nhiều.
“Mới vào ca làm việc thì em nghe mọi người hô hoán có cháy nên vội bỏ chạy ra ngoài. Chỉ ít phút sau, lửa bén vào mấy thùng sơn và đồ gỗ nên cháy dữ lắm. Công ty bị nung chảy, đổ sập hết. Lửa lan qua mấy công ty khác. Nhiều công nhân khu này bỏ chạy tán loạn” – một công nhân công ty Hằng Xương kể lại.
Đến trưa cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cũng như thống kê con số thiệt hại.

Thiên Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)