Bí thư xã bị bắt vì vu khống, Bí thư huyện nói gì?

Google News

Ngày 4/3, ông Nguyễn Văn Chính, Bí thư Huyện ủy Quảng Xương đã lên tiếng về vụ Bí thư xã bị bắt vì vu khống lãnh đạo huyện Quảng Xương.

Ông Nguyễn Văn Chính, Bí thư Huyện ủy Quảng Xương đã lên tiếng về việc bị vu khống.
Bi thu xa bi bat vi vu khong, Bi thu huyen noi gi?
 Ông Đinh Trọng Tấn bị Cơ quan ANĐT bắt tạm giam 2 tháng để điều tra.
Theo nội dung mới nhất trên báo Dân Việt về vụ Bí thư xã bị bắt vì vu khống lãnh đạo huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, hôm nay (4/3), ông Nguyễn Văn Chính, Bí thư Huyện ủy Quảng Xương đã lên tiếng về sự việc này.
Ông Chính khẳng định: “Việc ông Tấn bị Cơ quan ANĐT bắt tạm giam để điều tra đang chờ kết luận của cơ quan điều tra. Ông Tấn là Huyện ủy viên, Đại biểu HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh nên khi bị bắt tạm giam, Thường trực huyện đã tiến hành đình chỉ sinh hoạt Đảng và đình chỉ tư cách đại biểu HĐND huyện để chờ cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc”.
Ông Chính cũng cho biết thêm, nội dung vu khống, bôi nhọ lãnh đạo huyện Quảng Xương "ông Tấn không nhắn trực tiếp cho tôi mà nhắn cho một số lãnh đạo của huyện”.
Cũng theo Bí thư Huyện ủy Quảng Xương, trước khi làm Bí thư Đoàn, Trưởng phòng Tư pháp huyện rồi được điều động về làm Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh, ông Tấn đã tốt nghiệp Đại học Luật chính quy. “Trong thời gian giữ chức Trưởng phòng Tư pháp, năng lực của ông Tấn chưa bộc lộ rõ mà cũng trầm trầm thôi” - ông Chính cho hay.
Như báo Giao thông đã đưa tin, ngày 3/3, cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết ngày 2/3 đã thi hành Lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Đinh Trọng Tấn, sinh năm 1980, ở thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương. Đinh Trọng Tấn là huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.
Trước đó, do chưa đáp ứng được nguyện vọng cá nhân, Đinh Trọng Tấn đã có hành vi vu khống, bôi nhọ, xúc phạm đồng chí lãnh đạo huyện Quảng Xương. Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra khẩn trương vào cuộc để điều tra, làm rõ.
Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu, Cơ quan an ninh điều tra (Công an Thanh Hóa) đã có đủ chứng cứ kết luận hành vi của Đinh Trọng Tấn là vi phạm pháp luật.
Căn cứ quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với bị can Đinh Trọng Tấn để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo V.N/Giao thông

>> xem thêm

Bình luận(0)