Bé gái tử vong do sặc cháo ở điểm giữ trẻ không phép

Google News

Công an huyện Hóc Môn, đang phối hợp với các cơ quan chức năng  điều tra vụ bé gái tử vong do sặc cháo ở điểm giữ trẻ không phép.

Công an huyện Hóc Môn, đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra, làm rõ vụ bé gái Lan (1 tuổi) bị sặc cháo dẫn đến tử vong tại một điểm giữ trẻ tư nhân không có giấy phép hoạt động.
Be gai tu vong do sac chao o diem giu tre khong phep
 Công an huyện Hóc Môn, đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra vụ bé gái tử vong do sặc cháo.
Trước đó, khoảng 11h30 ngày 26/4, Công an xã Xuân Thới Thượng nhận được thông tin bé gái tử vong do sặc cháo tại nhà không số ở (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) của bà Trần Thị Nga (47 tuổi, tạm trú huyện Hóc Môn).
Theo cơ quan điều tra, điểm giữ trẻ trên do bà Nga tự lập, không giấy phép, không có chứng chỉ hành nghề.
Tại cơ quan điều tra, bà Nga khai khi đang cho bé Liên ăn cháo thì bé gái khóc nên dẫn đến bị sặc thức ăn, ngạt thở và bị ngất.
Thấy bé khóc bà này bế bé lên, dùng tay vỗ vào lưng nạn nhân để sơ cứu nhưng không được nên điện thoại cho mẹ bé đến để đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.
Tuy nhiên, qua kiểm tra các bác sĩ cho biết bé Lan đã tử vong trước khi đến bệnh viện.
* Tên nạn nhân đã thay đổi.
Theo Zing

Bình luận(0)