Bắt nguyên phó chánh thanh tra Sở VH-TT&DL Cần Thơ vì tham ô

Google News

Ông Trần Trung Dũng bị quy kết đã có hành vi tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm khi giữ chức hiệu trưởng Trường trung cấp TDTT Cần Thơ.

Ngày 23/7, Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố bị can Trần Trung Dũng - nguyên phó chánh thanh tra Sở VH-TT&DL Cần Thơ - về tội tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bat nguyen pho chanh thanh tra So VH-TT&DL Can Tho vi tham o
Ông Trần Trung Dũng bị bắt khi đang làm phó chánh thanh tra Sở VH-TT&DL Cần Thơ 
Các hành vi vi phạm của ông Dũng xảy ra khi ông còn đương chức hiệu trưởng Trường trung cấp Thể dục thể thao TP Cần Thơ (thuộc Sở VH-TT&DL Cần Thơ).
Cùng bị đề nghị truy tố trong vụ án còn có Huỳnh Hữu Hậu, Nguyễn Minh Thống, Huỳnh Thị Ngọc Lan (về tội tham ô tài sản), Lê Ngọc Linh (tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng).
Riêng Nguyễn Lang Thùy (thủ quỹ của trường) đổ bệnh tâm thần trong thời gian điều tra nên công an tạm đình chỉ điều tra, buộc đi chữa bệnh bắt buộc.
Trước đó, ngày 18/10/2013 khi ông Dũng còn đang giữ chức phó chánh thanh tra Sở VH-TT&DL thì bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) bắt giữ để điều tra hành vi tham ô.
Kết quả điều tra xác định: trong quá trình làm hiệu trưởng Trường trung cấp Thể dục thể thao Cần Thơ, ông Dũng đã phân công thủ quỹ Lang Thùy "kiêm" luôn công việc kế toán của kế toán Lê Ngọc Linh như quản lý thu chi tài chính, lập hồ sơ thanh quyết toán dù biết Thùy vẫn chưa được xóa án tích về tội tham ô tài sản và lập quỹ trái phép cũng tại trường này.
Ông Dũng đã chỉ đạo Thùy làm chín bộ hồ sơ quyết toán khống mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 223 triệu đồng (ông Dũng tham ô trên 194 triệu đồng, Thùy 29 triệu đồng).
Ngoài ra, ông Dũng còn chỉ đạo Thùy rút 95 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp, sau đó chiếm đoạt 50 triệu đồng để trả nợ cá nhân.
Với vai trò là người đứng đầu đơn vị, ông Dũng đã không giám sát, kiểm tra công tác thu chi tài chính, không theo dõi nguồn quỹ tiền mặt thu sự nghiệp, không công khai minh bạch tài chính định kỳ theo Luật kế toán dẫn đến làm thất thoát trên 1,9 tỉ đồng.
Theo Trần Giang/Tuổi Trẻ

Bình luận(0)