Bắt nghi can đâm 2 cô cháu suýt chết vì bị trách chạy xe ẩu

Google News

Trong lúc xảy ra xô xát, nghi can tên Phương dùng dao bấm đâm Tuấn và bà Lợi bị thương nặng. Gây án xong người đàn ông này chạy xe về nhà.

Chiều 22/6, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết cơ quan này đang tạm giữ với nghi can tên  Văn Quý Phương (58 tuổi, trú xã Đại Hòa) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.
Bốn ngày trước (18/6), ông Phương chạy xe máy trên đường bê tông thôn Giáo Tây (xã Đại Hòa) gặp người quen nên dừng lại nói chuyện. Lúc này, bà Văn Thị Lợi (61 tuổi) từ trong nhà con gái đi ra, nói ông Phương chạy xe ẩu và liên tục chửi bới. Sau đó, ông Phương và bà Lợi xảy ra xô xát.
 Ông Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: S.T.
Thấy vậy, anh Văn Quý Tuấn (20 tuổi), cháu bà Lợi, từ trong nhà chạy ra can ngăn thì bị ông Phương dùng dao bấm đâm vào ngực trái. Thấy cháu bị đâm, bà Lợi kéo ông Phương lại thì bị ông này đẩy ngã xuống đường, dùng dao đâm liên tiếp vào mặt và ngực.
Sau khi gây án, ông Phương chạy xe máy về nhà. Tuấn và bà Lợi bị thương nặng được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.
Theo Giáp Hồ/ Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)