Bắt giam 8 đối tượng đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận

Google News

(Kiến Thức) - Với hàng loạt hành vi như gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ tại UBND tỉnh Bình Thuận, hàng loạt đối tượng đã bị CQĐT khởi tố, bắt giam.

Tối 22/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Trọng Tiến (30 tuổi), Trương Gia Quốc Huy (19 tuổi), Trương Minh Tài (26 tuổi), Huỳnh Hữu Long (24 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (41 tuổi), Nguyễn Quý Lai (25 tuổi), Nguyễn Đinh Đồng (sinh năm 2001) và Đồng Kim Hùng (sinh năm 2002) vì có hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ xảy ra tại UBND tỉnh Bình Thuận vào tối ngày 10/6 vừa qua.
Vụ gây rối tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận trong 2 ngày 10 và 11/6. Đến nay, CQĐT đã khởi tố, bắt giam 18 đối tượng.
Theo Công an tỉnh Bình Thuận, đến thời điểm hiện nay, CQĐT Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố 18 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ xảy ra tại UBND tỉnh Bình Thuận và thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) vào ngày 10 và 11/6 gây hậu quả nghiêm trọng.
Vụ việc bắt đầu từ chiều ngày 10/6, xuất hiện một nhóm người tụ tập ở khu vực thành phố Phan Thiết, sau đó tập trung về trước cổng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, hô khẩu hiệu phản đối dự luật đặc khu.
Các đối tượng quá khích đập phá, đốt phương tiện công vụ ở một số cơ quan tại tỉnh Bình Thuận. 
Một số người quá khích đã kích động và xúi giục những người đứng xem tham gia dùng gạch đá tấn công lực lượng công an. Vụ việc lên đỉnh điểm khi có hàng trăm thanh niên dùng gạch đá ném vào bên trong UBND tỉnh Bình Thuận (TP Phan Thiết, Bình Thuận), đốt xe tại tòa nhà Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Thuận...
Ngay trong đêm, vụ gây rối tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận được vãn hồi khi được tăng cường lực lượng hỗ trợ.
Tuy nhiên, đến khoảng 20h ngày 11/6, 1 nhóm người quá khích tiếp tục đến cổng UBND tỉnh Bình Thuận gây rối. Cùng với đó, hàng trăm người dân hiếu kỳ thấy vụ việc nên tụ tập đến xem khiến tình hình an ninh hỗn loạn.
Phan Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)