Bảo vệ, công nhân dự án QL1A hành hung phóng viên

Google News

(Kiến Thức) - Khi hai phóng viên dùng điện thoại để ghi hình thì bị nhóm bảo vệ và công nhân thuộc Công ty Thanh Bình ra giằng co, đánh đập.

Sự việc diễn ra vào lúc 15h ngày 20/10/2014 tại địa bàn Xã Võ Ninh – Huyện Quảng Ninh – Quảng Bình. Trên đường đi tác nghiệp, hai phóng viên của báo Tầm Nhìn phát hiện Công ty TNHH Thanh Bình, đơn vị thi công gói thầu nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A do Sở GTVT làm chủ đầu tư, thi công thảm nhựa đường tại Km 674+500 trong điều kiện trời mưa, nền đường ướt, đọng nước là hoàn toàn sai nguyên tắc nhưng vẫn cố tình thi công. 
 Hình ảnh phóng viên ghi lại được về quá trình thi công dự án QL1A.
Khi hai phóng viên dùng điện thoại để ghi hình thì bị nhóm bảo vệ và công nhân thuộc Công ty Thanh Bình ra giằng co và hành hung. Sau đó, một đối tượng đã cướp máy điện thoại chạy mất. Sự việc sau đó đã được báo cho cơ quan chức năng. Đại diện công an huyện Quảng Ninh cùng công an xã Võ Ninh đã kịp thời xuống hiện trường. Một lúc sau, một công nhân thuộc Công ty Thanh Bình mới mang điện thoại tới hiện trường trả lại nhưng đã bị công an lập biên bản và đưa về trụ sở UBND xã làm việc.
 Các đối tượng cản trở, hành hung phóng viên đang tường trình tại cơ quan công an.
Nói về việc hành hung và cướp máy điện thoại của phóng viên, ông Lê Văn Minh - Trưởng Ban dự án thi công QL1A thuộc Sở GTVT Quảng Bình - cho biết: “Vì phóng viên tác nghiệp không giới thiệu xuất trình giấy tờ nên anh em tưởng là côn đồ đến để quay phim chụp ảnh, tống tiền”. Khi được hỏi tại sao cướp lấy máy phóng viên xóa hết dữ liệu Ông Minh phân trần “Tại phóng viên quay phim không nói là phóng viên để anh em tiếp phóng viên còn dân thường để đối xử theo dân thường” (?).
Sự việc đang được công an huyện Quảng Ninh điều tra, xử lý...
Mai Xuân Hữu

Bình luận(13)

Minh Hiền

Vanminh

Với những bọn hại dân hại nước này thì chỉ có xử tù mới răn đe những người khác được,cả những ông cấp trên nữa hãy bãi chức đóng thời xem xét bắf bồi thường nếu chỉ đạo làm ẩu,làm sai.phải mạnh tay chứ cứ tiếp diển tình trạng thế nay thì dân mất hết lòng tin rồi đó

Minh Hiền

Hải Nghiêm

Việc làm ăn gian lận, ăn bớt của công ngày càng nhiều và trắng trợn, nếu không có cánh phong viên lăn xả chịu nguy hiểm để tác nghiệp moi móc những tội lỗi thế này thì chắc chẳng bao giờ những kẻ đó bị mang ra ánh sáng pháp luật

Minh Hiền

Đoàn Kết

Mọi lý do chỉ là biện minh cho hành động khuất tất đã thế lại còn phân biệt phóng viên và dân thường

Minh Hiền

phan phan

làm đường dân thường ra quay thì có vấn đề gì, không lẽ dân thường ra quay phim thì hành hung phá đồ hay sao

Minh Hiền

Hà Vinh

Không làm điều khuất tất sao lại sở côn đồ đến quay phim chụp ảnh tống tiền nhỉ?

Minh Hiền

ngaluoi

Cũng hay phết nhỉ cướp điện thoại rồi chạy mất, nếu mà ghi hình lại dc pha này đăng lên báo thì hài phải biết đấy, thi công làm đường sai gây chất lượng kém thì phỉa tìm mọi cách che dấu đây mà.

Minh Hiền

Liên Nguyễn

Nói đi cũng phải nói lại, do phóng viên tác nghiệp mà k trình báo nên họ nghĩ là quay lén làm việc lén lút thì bị bảo về bắt là đúng rồi.

Minh Hiền

Ha My

Dân thì đóng thuế để làm đường trong khi họ thì bòn rút tiền làm đường chất lượng kém, rất hoan nghênh các bạn phóng viên tác nghiệp để phanh phui những kẻ gian lận của công, bòn rút tiền của dân của nhà nước

Minh Hiền

Ha My

Chính quyền và bộ GTVT nên vào cuộc điều tra xem lý do vì sao, theo tôi chắc lại ăn bớt tiền của để cho ra những đoạn đường kém chất lượng

Minh Hiền

Nga Huỳnh

cứ kiểu làm ăn gian lận, ăn bớt làm ẩu để ra những đoạn đường xấu vài hôm lại hỏng lại nứt rồi đổ tại địa chất thay đổi che mắt mừa bịp dân, đến khi bị báo chí phanh phui thì đánh thì ngăn chặn

Minh Hiền

Hoàng Vinh

động vào nhà báo là bị phanh phui tội trạng rồi, có cố che dấu cũng k ăn thua nữa đâu, giờ công an vào cuộc điều tra lại ra một đống vụ làm ăn bẩn đằng sau

Minh Hiền

Toản Trần

Dạo này phong viên các bác rất nhiệt tình tìm hiểu các vụ việc sai trái để đưa ra trước công luận đây là điều rất đáng khâm phục

Minh Hiền

Toản Trần

Phóng viên tác nghiệp mà hành hung thì chỉ có làm điều gì khuât tất nên sợ bị phanh phui trước bàn dân thiên hạ. vụ việc như vậy thì kiểu gì pháp luật cũng vào cuộc điều tra thôi