Bản án thích đáng cho kẻ hiếp dâm bé gái 13 tuổi rồi quay clip

Google News

Sáng ngày 21/2, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Anh Tuấn (SN 1986), trú Phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về tội danh “Hiếp dâm trẻ em”.

Sáng ngày 21/2, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Anh Tuấn (SN 1986), trú Phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về tội danh “Hiếp dâm trẻ em”.
Theo cáo trạng, vào tháng 9/2016, Trần Anh Tuấn đã kết bạn làm quen được với bé gái B.T.B.N (13 tuổi), trú thị xã Hồng Lĩnh qua mạng xã hội.
Tuấn thường xuyên chở cháu N. đi ăn uống rồi đưa cháu vào nhà nghỉ trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh để quan hệ tình dục. Tại đây, Tuấn còn dùng điện thoại quay clip ân ái với cháu bé.
Ban an thich dang cho ke hiep dam be gai 13 tuoi roi quay clip
Bị cáo Trần Anh Tuấn trước vành móng ngựa. 
Nhận thấy cháu N. có nhiều điểm bất thường, gia đình đã gặng hỏi, N. mới kể lại toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, gia đình cháu bé đã trình báo lên cơ quan chức năng.
Sau khi thu thập đầy đủ mọi chứng cứ, ngày 1/10/2016, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Anh Tuấn để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Tại phiên sơ thẩm sáng nay, Trần Anh Tuấn đã cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt Trần Anh Tuấn 5 năm 6 tháng tù giam. Gia đình bị cáo đã thống nhất với gia đình bị hại bồi thường 30 triệu đồng về trách nhiệm dân sự.

Theo Ngân Hà/Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)