Bản án dành cho kẻ cắt bộ phận sinh dục, phi tang xác

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi sử dụng ma túy, Tuấn xảy ra mâu thuẫn rồi sát hại bạn mình. Trước khi phi tang xác nạn nhân, kẻ thủ ác thực hiện nhiều hành động dã man lên thi thể.

Theo tờ Công Lý, TAND tỉnh Hưng Yên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Văn Tuấn (SN 1984, trú tại thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về tội danh giết người.
Cáo trạng truy tố nêu rõ, khoảng 13h30 ngày 19/5/2017, sau khu cùng với Nguyễn Văn Thao (SN 1993, ở thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ) và hai đối tượng khác sử dụng ma túy tại nhà mình Tuấn đã nảy sinh mâu thuẫn và sát hại Thao.
 Phạm Văn Tuấn thời điểm bị bắt giữ. Ảnh Công Lý.
Giết bạn xong, Tuấn lấy chăn len đắp lên người Thao. Đến rạng sáng ngày 20/5/2017, anh ta vác xác Thao ra sông Bắc Hưng Hải, rồi dùng dao rạch bụng, ngực và cắt cổ, cắt bộ phận sinh dục của nạn nhân... và đẩy xác ra giữa sông.
Hai ngày sau thi thể của nạn nhân đưuọc phát hiện tại khu vực cầu Thuấn Xuyên (huyện Ân Thi, Hưng Yên).
Tiến hành điều tra, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng giết người phi tang xác ngay sau đó. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra vào ngày 22/6, Tuấn khai nhận toàn bộ quá trình, hành vi phạm tội.
Kết thúc phiên tòa HĐXX đã tuyên Phan Văn Tuấn mức án tử hình cho hành vi giết người cắt bộ phận sinh dục dã man của mình.
Khánh Hoài (Tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)