“Bà hỏa” hỏi thăm ngôi nhà cổ giữa Thủ đô trong đêm Valentine

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ căn hộ trong khu tập thể trên phố Lương Yên; không lâu sau, khói cùng lửa bốc lên nghi ngút, khiến người dân hoảng loạn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 22h ngày 14/2, ở khu tập thể số 37 phố Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nơi xảy ra cháy.
Một số người dân chứng kiến vụ cháy cho biết, vào khoảng thời gian kể trên, họ nghe thấy những tiếng nổ lớn, không lâu sau lửa và khói bốc cao nghi ngút. Thấy vậy, những người dân khu vực tiến hành dập lửa, đồng thời báo lực lượng PCCC.
Lửa cùng khói bốc lên nghi ngút.
Ít phút sau lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa. Đến khoảng 23h30, lửa được khống chế, nhưng nhiều căn hộ đã bị thiêu rụi.
Lực lượng PCCC đến hiện trường dập lửa.
Đại tá Trần Văn Vụ - Trưởng phòng PCCC quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: “Nơi xảy ra cháy là khu tập thể được xây dựng từ những năm 1954 - 1955, cao hai tầng, với 11 căn hộ. Nhận được tin báo cháy, lực lượng PCCC đã điều 6 xe cùng hàng chục cảnh sát tới khống chế đám cháy”.
Các căn hộ bị ngọn lửa thiêu rụi.
Tuy nhiên, theo đại tá Vụ, do mái nhà làm bằng khung tre lợp ngói, trần gỗ nên lửa lan rất nhanh. 4 căn hộ ở tầng 2 đã bị thiêu rụi, 2 căn còn lại bị ảnh hưởng.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.
Tiến Dũng

Bình luận(0)