51 học sinh bị ong đốt đang cấp cứu tại BV Bạch Mai

Google News

(Kiến Thức) - Bác sĩ kíp trực BV Bạch Mai xác nhận có 51 học sinh bị ong đốt được đưa vào cấp cứu chiều nay 04/11.

Ghi nhận lúc 21h tối nay 04/11, tại khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai rất đông giáo viên và phụ huynh học sinh của trường Tiểu học Yên Sở (Hà Nội) đang túc trực lo lắng cho các em học sinh bị ong đốt được đưa vào cấp cứu tại đây.
51 hoc sinh bi ong dot dang cap cuu tai BV Bach Mai
 Nhiều phụ huynh túc trực trước sảnh cấp cứu khoa nhi BV Bạch Mai.
Bác sĩ trực khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai xác nhận có 51 em được đưa vào cấp cứu, qua sàng lọc hiện còn 10 em học sinh bị đốt nhiều, trong đó có 3 em buộc phải giữ lại để theo dõi. Có em bị đốt hơn 10 nốt. Các em bị đốt nhẹ đã được gia đình đưa về chăm sóc.
Nguyên nhân ban đầu xác định loài ong tấn công các em được cho là ong ruồi. Một em học sinh bị đốt nhẹ, sau khi được cấp cứu đã tỉnh táo kể lại: "Vào khoảng 3h chiều nay (04/11-PV), vào lúc giờ ra chơi, tất cả đang chơi ở sau lớp thì một anh lớp 4 dùng đá ném vào tổ ong khiến đàn ong bị vỡ, sau đó nhiều học sinh bị ong đốt".
Ghi nhận lúc 21h30: Nhiều em học sinh bị ong đốt nặng vẫn đang được các bác sĩ theo dõi cấp cứu trong tình trạng tinh thần hoảng sợ. Nhiều em khóc liên tục và nôn ói.
51 hoc sinh bi ong dot dang cap cuu tai BV Bach Mai-Hinh-2
 Một em học sinh tỏ ra mệt mỏi sau khi được cấp cứu vì ong đốt, may mắn em chỉ bị ong đốt nhẹ.

Minh Bái

Bình luận(0)