Số lượng tỷ phú ở Nga cao kỷ lục

Google News

Theo ước tính của tạp chí “Giám đốc điều hành” (CEO), số lượng các tỷ phú đô la ở Nga đã lên đến con số 131 người, kỷ lục chưa từng có trong lịch sử.

 

Trong năm qua, số lượng tỷ phú tăng 11 người. Năm 2012, theo số liệu của tạp chí, ở Nga có 120 doanh nhân có tài sản hơn một tỷ USD, trong khi đó vào năm 2011 con số này chỉ là 114.

Chỉ số thấp nhất là vào thời kỳ khủng hoảng năm 2009, khi Nga chỉ có 49 tỷ phú.

Người giàu nhất nước Nga là chủ sở hữu Metalloinvest, ông Alisher Usmanov có tài sản ước tính đạt 18,72 tỷ USD. Trong năm vừa rồi tài sản của ông bị giảm 8%.

Vị trí thứ hai thuộc về Chủ tịch Liên hợp luyện kim Novolipetsk, ông Vladimir Lisin, với 17,2 tỷ USD. Đứng thứ ba là chủ sở hữu tập đoàn Renova, Viktor Vekselberg, với số tài sản là 15,94 tỷ USD.

Tạp chí “Giám đốc điều hành” đưa ra các con số trên chủ yếu dựa trên giá cổ phiếu của các công ty trên thị trường chứng khoán.

ĐANG ĐỌC NHIỀU:
TIN LIÊN QUAN:

Văn Bình (theo VOR)

Bình luận(0)