Chiêu mới... câu khách của các hãng hàng không Việt

Google News

Gần đây, các hãng hàng không như VietJetAir, Jetstar Pacific, Air Mekong… liên tục sắm máy bay mới và không ngừng mở các đợt bán vé giá rẻ từ 10.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng/chặng.

Ngày 13/1, hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific (JP) hoàn thành việc chuyển sang khai thác hoàn toàn bằng đội bay mới Airbus A320, tiếp tục cam kết cung cấp vé máy bay giá rẻ mỗi ngày tại Việt Nam. Chiếc Boeing 737- 400 cuối cùng của hãng đã được dừng khai thác từ ngày 31/12/2012.

 Ảnh: Air Mekong

Chỉ trong sáu tháng cuối năm, Jetstar Pacific cho ngừng khai thác hoàn toàn năm chiếc Boeing 737- 400 để chuyển sang dòng máy bay A320.

Loại A320 có thân rộng, số lượng ghế chuyên chở nhiều hơn, bắt đầu cho giai đoạn phát triển mới của Hãng hàng không giá rẻ đầu tiên tại Viêt Nam.

Chưa đầy sáu tháng, Jetstar Pacific thay đổi diện mạo với đội bay mới Airbus A320 và bộ đồng phục phong cách mới.

Nhân dịp hoàn thành việc chuyển sang khai thác bằng đội máy bay Airbus A320, hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific mời gần 1.000 hành khách tham gia “săn” vé máy bay giá 320 nghìn đồng/chặng.

Theo đó, thay vì mua vé rẻ trên mạng như các đợt bán vé thông thường, JP tổ chức sự kiện để gần 1.000 hành khách đến trải nghiệm thực tế “săn” vé giá rẻ (3.200 vé) trên các đường bay từ Thủ đô Hà Nội đi TPHCM và Đà Nẵng.

Trong khi đó, ngày 14/1, VietJetAir nhận thêm sáu máy bay Airbus 320 - 200. Hãng này còn sơn biểu tượng du lịch quốc gia trên tàu bay mới với số hiệu VN-A699. Hình ảnh hoa sen đang hé nở và slogan “Vietnam Timeless Charm - Vẻ đẹp bất tận” được sơn trang trọng trên đầu máy bay.

 Ảnh: VietJetAir.

Tàu bay mới sẽ được đưa vào hoạt động phục vụ hành khách trong dịp Tết nguyên đán sắp tới. Nhân dịp này, VietJetAir khuyến mãi lớn nhất từ trước đến nay với 100.000 vé giá chỉ 10.000đ kéo dài trong 3 tháng. Chương trình áp dụng cho cả 9 đường bay nội địa khắp Việt Nam và thời gian khởi hành từ nay đến hết năm 2013.

Nếu VietJetAir, Jetstar Pacific mua "hàng" mới thì Air Mekong đang khai thác 4 tàu bay thương mại hiện đại Bombardier CRJ 900, trang bị 2 động cơ phản lực do Canada sản xuất, bay êm trên độ cao 12.000 m, khai thác 13 đường bay đến 9 điểm nội địa: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Vinh, Buôn Mê Thuột, Pleiku, Đà Lạt, Quy Nhơn, Côn Đảo, Phú Quốc. Với các đường bay độc đáo: bay thẳng Hà Nội - Phú Quốc, Côn Đảo, Buôn Ma Thuột – Vinh.

Trong các ngày từ 7/1 đến 15/1, Air Mekong sẽ mở bán giá khuyến mãi lệch đầu trên các đường bay, mức giá 399.000 đồng cho các chuyến bay giữa Buôn Ma Thuột, Pleiku, Quy Nhơn và TP Hồ Chí Minh; Giá 888.000 đồng cho các chuyến bay giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh ( mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí).

Chuyến bay áp dụng từ 1/2 đến 10/2 cho chiều đến TP Hồ Chí Minh và từ 13/2 đến 20/2 chiều ngược lại.

Các hãng còn lại như Vietnam Airlines-VNA, và Vasco không sắm máy bay mới song cũng chạy theo cuộc đua giảm giá vé và bán công khai trên mạng với mức 500 - 900 nghìn đồng/chiều Bắc Nam, bằng hoặc rẻ hơn vé tàu hoả hạng sang.

Theo Tiền phong

Bình luận(0)