Hà Nội mất điện diện rộng do sự cố đường dây 110kV

Google News

(Kiến Thức) - Sự cố đường điện dây 110kV diễn ra vào chiều tối 12/11, gây mất điện một phần khu vực quận Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Từ Liêm.

 Ảnh minh họa.
Theo thông tin từ Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội), vào khoảng 17h30 ngày 12/11, đường dây 110kV 173 từ trạm biến áp 220kV Chèm đi trạm Nghĩa Đô đã xảy ra sự cố, gây mất điện một phần khu vực quận Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Từ Liêm. 
EVN Hà Nội đã huy động mọi nguồn lực, khẩn trương khắc phục sự cố. Đến khoảng 18h cùng ngày, EVN Hà Nội đã hoàn thành việc khôi phục sự cố, cấp điện trở lại cho toàn bộ các khách hàng thuộc khu vực trên.
Sự cố mất điện diễn ra vào đúng giờ tan tầm, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông trong thành phố. Sau sự cố này, EVN Hà Nội nhận định đây là sự việc đáng tiếc và không mong muốn. Doanh nghiệp cũng đưa ra lời xin lỗi về việc gián đoạn cung cấp điện, mong khách hàng thông cảm.
PV

Bình luận(3)

Minh Hiền

Hương bb

Đúng lúc mình đi làm về thì mất điện, đèn báo hiệu giao thông tắt, mọi người đổ xô đi lung tung, tắc đường.

Minh Hiền

Hoàng

Đùng một cái tối om, may mà có các chú công an chứ không thì tắc đường, không về được rồi

Minh Hiền

Thương lê

Tự dưng làm mất điện toàn bộ thế, rồi đứng lên nói 1 câu xin lỗi là xong chuyện. Vậy mà nào tăng giá, nào cắt điện thì ai phải chịu đựng.