Tử vong vì uống thuốc say xe quá liều

Google News

(Kiến Thức) - Cô Joanne Dowsett, 20 tuổi, người Anh, vừa qua đời vì vô tình uống thuốc say xe quá liều.

Joanne Dowsett uống khá nhiều rượu cũng như coca-cola tại một quán bar ở Stockport, Greater Manchester, Anh. Khi trở về nhà, Joanne cảm thấy hơi choáng váng. Khoảng 3h sáng, thấy buồn nôn nên cô vội uống thuốc chống nôn (chống say xe).
Tu vong vi su dung qua lieu thuoc chong say xe
Joanne Dowsett qua đời vì vô tình uống quá liều thuốc chống say xe. 
Khoảng 4h chiều hôm sau, cha mẹ Joanne hoảng hốt khi thấy cô nằm sấp trên giường trong tình trạng bất tỉnh.
Theo cảnh sát điều tra, Joanne không có dấu hiệu của việc tự sát. Qua khám nghiệm tử thi, người ta phát hiện hàm lượng cyclizine trong cơ thể Joanne quá cao. Cyclizine là chất có trong thuốc điều trị buồn nôn và chống say tàu xe.
Chuyên gia nghiên cứu chất độc Julie Evans cho biết: "Tử vong do sử dụng thuốc chống say xe khá hiếm. Tuy nhiên, có lẽ do Joanne đã uống quá nhiều rượu trước đó. Nồng độ rượu kết hợp với hàm lượng cyclizine cao đã gây ra cái chết ngoài ý muốn của cô”.
Hoàng Minh (Theo Dailymail)

Bình luận(0)