Thêm một ca tử vong vì cúm H5N1

Google News

(Kiến Thức) - Một người phụ nữ ở Ai Cập  đã qua đời vì cúm H5N1, nâng tổng số người tử vong vì virus H5N1 trong tháng này lên con số 2.

Bộ Y tế Ai Cập cho biết, một người phụ nữ 65 tuổi đã qua đời vì cúm H5N1. Đây là ca tử vong thứ hai vì virus H5N1 trong tháng này.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết số ca nhiễm cúm H5N1 tại Ai Cập khá cao. Những trường hợp nhiễm cúm H5N1 ở quốc gia ngày ngày càng tăng tại khu vực nông thôn nghèo phía nam, nơi người dân có thói quen giết mổ gia cầm trong nhà.
 Số ca nhiễm cúm H5N1 tại Ai Cập khá cao.
Bộ Y tế Ai Cập cho biết 7 trường hợp nhiễm H5N1 khác trong năm nay đang được điều trị, trong đó có 3 trường hợp đang phục hồi. Đã có ít nhất 10 người tử vong vì căn bệnh này ở Ai Cập năm 2014.
WHO cho biết, từ ngày 04/12/2014 đến 06/01/2015, có 18 người nhiễm cúm H5N1 ở Ai Cập, trong đó có 4 ca tử vong. Đây là con số cao nhất trong các tháng ở Ai Cập. Dịch cúm gia cầm H5N1 đang bùng phát ở Ai Cập, và đây có thể là nguyên nhân dẫn đến số người nhiễm virus này ngày càng tăng.
Người đầu tiên bị nhiễm cúm H5N1 được phát hiện ở Hồng Kong. Virus này đã lan rộng nhanh chóng từ châu Á sang châu u và châu Phi. Nó đã khiến cho hàng triệu con gia cầm mắc phải và hàng trăm người tử vong.
Hoàng Minh (Theo Foxnew)

Bình luận(0)