Nghiện pho mát và chửi thề liên tục sau hôn mê

Google News

(Kiến Thức) - Sau phẫu thuật não, cậu bé Kai Thomas, sống tại Anh, bất ngờ nghiện ăn pho mát và chửi thề liên tục. 

Tháng 6 năm ngoái, Kai Thomas, 15 tuổi, sống tại Chesterfield (Anh) bị chảy máu não và các bác sĩ buộc phải tiến hành phẫu thuật. Tại bệnh viện Nhi Sheffield, Kai Thomas phải trải qua cơn mê 9 ngày để tiến hành phẫu thuật.
Kai Thomas bất ngờ nghiện ăn pho mát và chửi thề liên tục sau hôn mê 
Khi tỉnh dậy, Kai không thể di chuyển hay nói chuyện. 3 tháng sau ca phẫu thuật, trong khi cố gắng để đi lại và nói chuyện thì Kai bất ngờ xuất hiện hành vi lạ thường, nghiện ăn pho mát (đồ ăn mà trước đó Kai không hề ưa thích). Ngoài ra, Kai còn liên tục la mắng và chửi thề cho dù trước đó Kai là một cậu bé rất ngoan và khá lịch sự.
Các bác sĩ cho biết, đây là một phản ứng phụ sau tình trạng hôn mê. Trong khi người ta có thể giải thích được hiện tượng chửi thề thì việc nghiện ăn pho mát chưa ai giải thích được.
Theo các chuyên gia chấn thương não có thể gây ra những tác động xấu đến thể chất, nhận thức, tình cảm và hành vi, không có trường hợp nào hoàn toàn giống nhau.
Hoàng Minh (Theo DM)

Bình luận(0)