Cô bé bị liệt sau khi tiêm phòng cúm

Google News

(Kiến Thức) - Một cô bé 10 tuổi sống tại Florida, Mỹ đã bị liệt gần một năm nay sau khi tiêm phòng cúm. 

Mẹ của bé Marysue cho biết bé hoàn toàn khỏe mạnh cho đến tháng 11 năm ngoái. Sau khi đi tiêm phòng cúm, bé vẫn khỏe mạnh và chơi bình thường nhưng đến ngày thứ 4 thì Marysue bị tê liệt hoàn toàn, không thể di chuyển cơ thể hay nói chuyện được. Ngay lập tức, bố mẹ đưa Marysue vào bệnh viện thì các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm não tủy hiếm thấy, hay còn gọi là ADEM. Gần một năm sau đấy, Marysue vẫn không thể nói được.
 Bé Marysue bị viêm não tủy hiếm thấy.
Hiện tại các bác sĩ vẫn chưa khẳng định hay phủ nhận nguyên nhân có phải do tiêm phòng cúm hay không nhưng gia đình bé Marysue vẫn tin rằng nguyên nhân là do việc tiêm phòng cúm.
Theo nghiên cứu của Viện Y học Quốc Gia thì trong số các trường hợp mắc ADEM, có 5% số bệnh nhân tiêm một loại vacxin trong tháng trước khi có các triệu chứng của bệnh.
 Bé Marysue lúc khỏe mạnh.
Năm 2008, một người phụ nữ 75 tuổi đươc phát hiện mắc ADEM, cũng bị liệt và tử vong hai ngày sau khi tiêm vacxin phòng cúm.
Theo các bác sĩ, khả năng phục hồi của bé Marysue là có thể nhưng sẽ cần thời gian.
Van Nguyen

Bình luận(1)

Minh Hiền

Kim Tan

Làm ơn loại bớt mấy bs trình độ kém ra luôn đi.