Dùng súng K54 cướp... 200 ngàn đồng

Google News

(Kiến Thức) - Nhóm đối tượng đã dùng súng K54 khống chế đôi tình nhân cướp 200 ngàn đồng. Sau đó nạn nhân phát hiện chúng đánh bida nên truy hô bắt giữ.

Ngày 25/9, cơ quan CSĐT công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng: Nguyễn Văn Nhân (21 tuổi), Nguyễn Quốc Sang (26 tuổi), Ung Tấn Thanh (24 tuổi, cùng trú tỉnh Long An), Lữ Phước Thắng (23 tuổi) và Lưu Văn Dũng (26 tuổi, cùng trú tỉnh Kiên Giang, đều tạm trú quận Bình Tân, TP.HCM) về hành vi “cướp tài sản“.
Ngoài ra, công an cũng đang xem xét để xử lý đối tượng Trương Văn Sáng (tự Nhí, 30 tuổi, trú tỉnh Sóc Trăng, tạm trú quận Bình Tân, TP.HCM) về hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng“.
 Ảnh minh họa.
Theo hồ sơ của CQĐT, rạng sáng ngày 23/9, đối tượng Nhân trong lúc ăn nhậu với các tên Sang, Thanh, Thắng và Dũng đã móc trong người ra khoe 1 khẩu súng (loại súng K54) và rủ cả nhóm đi cướp kiếm tiền tiêu xài.
Cả bọn đã đi bộ đến khu vực công viên KP8, phường Tân Tạo (quận Bình Tân) thì phát hiện anh Nguyễn Công Lợi (25 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tạm trú quận Bình Tân) đang ngồi nói chuyện với bạn gái.
Tên Nhân cầm khẩu súng chỉa vào đầu anh Lợi giả vờ lên đạn uy hiếp để lấy chiếc bóp (ví) cướp sạch...200 ngàn đồng rồi tẩu thoát.
Hơn 1 giờ sau, anh Lợi sau khi chở bạn gái về nhà đã rủ 4 người bạn đi truy tìm nhóm cướp vừa trấn lột tiền của mình và phát hiện cả bọn đang chơi bida tại một tiệm ở phường Tân tạo nên truy hô và có sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ dân phố địa phương bắt gọn.
Qua điều tra, Công an xác định khẩu súng K54 mà Nhân và đồng bọn sử dụng để gây án là súng đã hỏng, không có đạn. Đối tượng Nhân khai khẩu súng trên là của Trương Văn Sáng nhờ cất giữ dùm và đã cùng đồng bọn sử dụng đi hù dọa để cướp tài sản.
Qua làm việc, Trương Văn Sáng khai nhận, khẩu súng này là do người cậu ruột, tên Nguyễn Thanh Hồng (SN 1958, trú tỉnh Sóc Trăng, đã chết) tặng cho Sáng làm kỷ niệm vào giữa tháng 6/2013. Sau khi được tặng khẩu súng, Sáng mang theo bên mình và lên TP.HCM. Mới đây Sáng lo sợ bị công an kiểm tra hành chính nhà trọ sẽ lộ ra súng nên nhờ Nhân giữ dùm và không hay biết Nhân sử dụng súng đó để đi cướp.
* Cùng thời gian này, Cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giam 4 đối tượng Ngô Văn Hậu (30 tuổi); Nguyễn Xuân Lường (37 tuổi, cùng quê tỉnh Bình Phước); Trần Nhật Thái (Thái lùn, 27 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Lê Hữu Nội (30 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) về hành vi “mua bán trái phép vũ khí quân dụng“.
Trước đó, chiều ngày 18/9, qua theo dõi phát hiện Hậu, Lường mua 1 khẩu súng Rulo và 4 viên đạn đầu bọc chì của 2 đối tượng ở khu vực cầu vượt ngã tư Ga (quận 12) rồi đem về quán cà phê ở TX Dĩ An cất giấu, Công an thị xã đã bắt giữ Hậu và Lường cùng tang vật đựng trong một hộp đỏ.
Qua điều tra Hậu, Lường khai nhận mua của Thái và Nội với giá 11 triệu đồng để bán lại. 
Sau đó 2 tên Thái, Nội cũng đã bị bắt giữ.
Vũ Sơn

Bình luận(0)