Bắt nhóm chuyên cướp giật điện thoại của phụ nữ

Google News

(Kiến Thức) - Cả 2 tên cướp Hiếu và Vĩnh đã gây ra 13 vụ trộm cướp trên các tuyến phố của Thủ đô, đặc biệt là Hiếu từng có 2 tiền án.


Ngày 22/1 Đội 8 – Phòng CSHS cho biết, sau nhiều ngày mật phục theo dõi các trinh sát thuộc đơn vị đã tóm gọn Phạm Văn Hiếu (28 tuổi, ở 81/154 ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) hiện bỏ nhà lang thang cùng Nguyễn Thái Vĩnh (20 tuổi ở Tân Lạc, Quỳ Châu, Nghệ An) là hai đối tượng cướp giật chuyên nghiệp.
Đối tượng Vĩnh và Hiếu (từ trái qua phải)

Theo cơ quan điều tra, Hiếu từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích vào năm 2004 và tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2010. Trong thời gian từ tháng 11/2012 đến nay, Hiếu thường rủ rê Vĩnh cùng tham gia cướp giật tới 13 vụ việc.

Nạn nhân của Hiếu và Vĩnh thường là những phụ nữ đi xe máy, xe đạp điện có thói quen sử dụng điện thoại di động trên đường. Địa bàn hoạt động thường xuyên của 2 đối tượng này là các tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng…

Cụ thể là vào khoảng 17h ngày 20/1, cả hai đi xe honda wave màu vàng BKS  30H6 – 3183 đã cướp điện thoại Iphon 4 màu trắng của hai chị phụ nữ đi xe đạp điện theo hướng Hai Bà Trưng về Phan Chu Trinh. Trước đó vào 21h30 ngày 14/1 cả hai lại cướp được 1 chiếc điện thoại Sony của hai phụ nữ đi xe máy trên phố Đại Cồ Việt…

Đội 8, Phòng CSHS thông báo ai là nạn nhân của những vụ cướp giật điện thoại di động trong khoảng từ tháng 11/2012 trở về đây tới số 7 Thiền Quang trình báo.

 

Tiến Dũng

Bình luận(0)