Lời khai hung thủ vụ đâm cô giáo rồi tự sát

Google News

(Kiến Thức) - Khai báo với cơ quan điều tra, hung thủ đã thừa nhận do ghen tức vì nạn nhân yêu người khác nên nảy sinh ý định đâm chết người yêu rồi tự sát.

Chiều ngày 18/6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp-TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Tiến Hiệp (22 tuổi, ngụ Đội 2, xóm Thanh Hà, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “giết người”.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, khoảng tháng 2/2013 Hiệp và chị Trần Thị Thanh Huyền (21 tuổi, ngụ cùng quê) có quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó chị Huyền vào TP.HCM dạy tại một trường mầm non trên địa bàn quận Gò Vấp.

Nghi ngờ chị Huyền phản bội mình nên Hiệp đã từ quê vào TP.HCM và nảy sinh ý định đâm chết người yêu rồi tự sát. Hiệp đã mua một con dao Thái Lan dài 22cm dùng làm hung khí gây án.

 Cơ quan CSĐT đang khám nghiệm hiện trường vụ án.

Đến 6h ngày 17/6, Hiệp đến ngồi trước số nhà 26/14 đường 59, phường 14, quận Gò Vấp (cách nơi chị Huyền ở trọ khoảng 100m) ngồi chờ sẵn. Khoảng 20 phút sau, chị Huyền chạy xe máy đi làm ngang qua số nhà nói trên thì Hiệp chặn lại cầm dao xông vào đâm nhiều nhát khiến nạn nhân ngã quỵ. 

Lúc này ông Đặng Minh Hiền, cư ngụ tại đây định can ngăn nhưng hung thủ cầm dao định đâm nên ông Hiền bỏ chạy. Như con thú điên cuồng, kẻ sát nhân tiếp tục đâm người yêu nhiều nhát gây thương tích nặng rồi tự quay dao đâm vào bụng mình.

 Con dao gây án công an thu giữ tại hiện trường.

Quần chúng nhân dân đã đưa cả 2 vào bệnh viện 175 cấp cứu. Ngay sau đó Công an phường 14, quận Gò Vấp đã có mặt tại hiện trường tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Bùi Tiến Hiệp. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội kết hợp cùng Đội điều tra tổng hợp và Công an phường 14 đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án, thu giữ vật chứng có liên quan.

Các bác sĩ bệnh viện 175 xác định thương tích của chị Trần Thị Thanh Huyền đa vết thương; thấu ngực phải, thấu thận phải, thấu gan trái và phải, thủng hồng tràng, thủng đại tràng ngang… Vết thương của Hiệp thấu bụng, thủng mặt trước, mặt sau dạ dày; rách mạc treo đại tràng…

Hiện cả 2 đã qua cơn nguy kịch và đối tượng Hiệp đang điều trị trong sự giám sát của lực lượng Công an.

TIN LIÊN QUAN
ĐANG ĐỌC NHIỀU

Vũ Sơn

Bình luận(0)