Nghi án ông lão 82 tuổi hiếp dâm bé gái

Google News

(Kiến Thức) – Nguồn tin từ công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết, cơ quan này vừa tạm giữ ông Đỗ Văn L. (82 tuổi) để điều tra làm rõ nghi án ông L. dâm ô với cháu bé 12 tuổi.

Trưởng CA huyện Kiến Thụy, thượng tá Nguyễn Quốc Hùng cho biết, cơ quan CSĐT, Công an huyện Kiến Thụy vừa tạm giữ ông Đỗ Văn L. để làm rõ nghi án ông này hiếp dâm cháu bé 12 tuổi ở xã Đại Đồng (Kiến Thụy, Hải Phòng).

Theo ông nội cháu bé bị hiếp dâm cho biết, sáng ngày 20/5, khi trở về nhà mình, ông thấy cháu H. kêu thất thanh “Ông tha cho cháu, cháu van ông”. Chạy vào nhà ông thấy ông Đỗ Văn L., vốn là bạn thân của ông đang nằm đè lên cháu gái mình trong tình trạng không mặc quần, cháu ông cũng trong cảnh tương tự. Trước tình cảnh trớ trêu ấy, ông đã lao vào đánh ông L. để cứu cháu gái mình, đồng thời trình báo lên cơ quan Công an xã Đại Đồng và Công an huyện Kiến Thụy.

Cũng theo ông nội cháu bé, cháu gái ông vốn có vấn đề về trí tuệ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố cháu bé vốn bị bệnh tâm thần.

Nhiều người ở huyện Kiến Thụy phẫn nộ khi nghe nghi án ông 82 tuổi hiếp dâm cháu bé 12 tuổi.

Công an huyện Kiến Thụy đã cùng người nhà đưa cháu đi giám định ở Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, cũng tại huyện Kiến Thụy, ngày 13/4 người dân phát hiện ông Đào Xuân Lủn (SN 1952, trú tại thôn Tú Đôi, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy) dẫn một cháu bé vào nghĩa trang. Sau đó nhiều người tận mắt thấy ông Lủn bắt bé gái cầm dương vật của mình, bản thân ông nằm đè lên người cháu bé. Quá phẫn uất nhiều người dân đã dẫn giải ông Lủn lên Công an xã Du Lễ. Công an huyện Kiến Thụy sau đó cũng tạm giữ ông Đào Xuân Lủn để điều tra hành vi dâm ô với cháu bé…

Những sự việc trên đã khiến dư luận huyện Kiến Thụy bất bình, lên tiếng yêu cầu sớm điều tra xử lý đối tượng phạm tội.
Hải Ninh

Bình luận(0)