Thương lái thuê côn đồ chặn đường ép giá bán dưa

Google News

(Kiến Thức) - Một thương lái đã thuê côn đồ chặn đường không cho người khác vào mua dưa hấu tại thôn Ngọc Thạch (Tịnh An, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) để ép dân phải bán dưa giá rẻ.

 Khu vực trồng dưa ở thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An

Chiều ngày 18.3, đại diện chính quyền xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, xã đã cử lực lượng phối hợp với cơ quan chức năng huyện Sơn Tịnh điều tra làm rõ số đối tượng côn đồ đã chặn đường không cho thương lái vào mua dưa hấu của người dân ở thôn Ngọc Thạch, gây bức xúc trong dư luận ở địa phương.

Theo tìm hiểu ban đầu, số đối tượng côn đồ trên ở TP. Quảng Ngãi, do thương lái  tên “C” ở huyện Bình Sơn thuê, nhằm ngăn cản không cho những thương lái khác đến mua dưa của người dân ở đây. Qua đó "C” ép dân bán dưa với giá thấp hơn so với thị trường khoảng 2000 đồng/kg.

Bích Trâm

Bình luận(0)