Miền Bắc nắng nóng 33 độ C đầu tuần

Google News

(Kiến Thức) - Nhiệt độ cao nhất một số nơi ở miền Bắc hôm nay lên đến 33 độ C, khiến người dân cảm thấy nóng nhẹ ở thời điểm giao mùa. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay hầu hết các tỉnh miền Bắc có thời tiết khô ráo, trời nắng, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc, có nơi đạt ngưỡng 33 độ C.

Sang ngày mai (12/3), khu vực chịu ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao, gây mưa rào và giông rải rác. Mưa tập trung ở các tỉnh Tây Bắc bộ, các tỉnh Đông bắc bộ chủ yếu có mưa rải rác vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Thời tiết này duy trì đến hết ngày 13/3.

Từ ngày 14/3, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ yếu, gây mưa nhỏ, rét nhẹ. 

Tại Hà Nội, hôm nay vẫn duy trì thời tiết sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, với nhiệt độ cao nhất 25 - 27 độ C, thấp nhất 21 – 22 độ C. Thời điểm nắng nhất trong ngày vào lúc từ 12h – 16h, lúc này nhiệt độ cao nhất đạt 27 độ C, nhiệt độ ngoài trời một số nơi có thể 28 – 29 độ C. Ngày mai, Hà Nội có thể xuất hiện mưa rải rác vào sáng sớm hoặc chiều tối nhưng mức nhiệt cao nhất trong ngày vẫn khoảng 27 độ C. Sang ngày 12/3, khi mưa xuất hiện nhiều hơn, nhiệt độ Thủ đô sẽ giảm khoảng 2-3 độ C, kéo nhiệt độ cao nhất ngày giảm xuống chỉ còn 25 độ C, nhiệt độ thấp nhất 20 – 21 độ C. 

Các tỉnh miền Trung từ ngày 11/3 đến ngày 13/3 duy trì thời tiết đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế những ngày này đạt mức nhiệt cao nhất 26 - 29, có nơi 30 - 32 độ C, nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm 21 – 24 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, thấp nhất 22 - 25 độ C. 

Các tỉnh miền Nam, hai ngày đầu tuần phổ biến ít mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C tại các tỉnh Tây Nguyên và 30 – 32 độ C tại các tỉnh Nam bộ. Từ ngày 13, trời có mưa, chủ yếu vào chiều tối. 


Khánh Tường

Bình luận(0)