Hà Nội còn bao nhiêu điểm ùn tắc giao thông?

Google News

(Kiến Thức) - Năm 2012, toàn quốc xảy ra 36.376 vụ, làm chết 9.838 người, giảm 7.446 vụ và 1.614 người chết so với năm 2011. Số điểm ùn tắc giao thông cũng giảm đáng kể, tại Hà Nội chỉ còn 67 điểm, giảm 46% so với năm trước.

Hơn 9.800 người chết do tai nạn giao thông

Theo báo cáo tổng kết của Bộ Giao thông vận tải, số vụ tai nạn giao thông năm nay đã giảm sâu ở cả ba tiêu chí (về số vụ, số người chết, bị thương) so với năm 2011 và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Đây là lần đầu tiên từ sau năm 2001 đến nay, số người chết vì tai nạn giao thông đã giảm xuống dưới 10.000 người. 
 Số người chết vì tai nạn giao thông giảm hơn 1.600 người. Ảnh minh họa

Cụ thể, năm 2012, toàn quốc xảy ra 36.376 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 9.800 người, bị thương hơn 38.000 người. Trong đó, có hơn, 35.800 vụ tai nạn đường bộ, làm chết hơn 9.500 người, bị thương 37.736 người. Đặc biệt, có 86 vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng làm chết 289 người, bị thương 264 người. Giao thông đường sắt xảy ra 454 vụ tai nạn, làm chết 221 người, bị thương 312 người, trong đó có 3 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Giao thông đường thuỷ nội địa xảy ra 118 vụ, làm chết 108 người, bị thương 12 người, chìm 132 phương tiện thủy. Đường hàng hải xảy ra 33 vụ, làm chết 11 người, bị thương 4 người. Giao thông hàng không không có tai nạn nhưng có 224 sự cố liên quan đến khai thác tàu bay như kỹ thuật tàu bay, yếu tố con người và nguyên nhân khách quan khác như: thời tiết, chim va đập vào tàu bay…và có 8 sự cố, sự vụ uy hiếp đến bảo đảm an toàn. 

Theo đánh giá của Bộ Giao thông vận tải, số vụ tai nạn so với cùng kỳ năm 2011 đã giảm đáng kể: giảm hơn 7.400  vụ (16,99%), giảm hơn 1.600 người chết (14,09%), giảm hơn 9.500 người bị thương (20,02%). Tuy nhiên, Bộ cũng nhận thấy, công kiềm chế tai  nạn giao thông chưa thật  sự  bền  vững, tình hình tai  nạn giao thông những tháng cuối năm 2012 có xu hướng tăng trở lại, số người bị chết, bị thương do tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra. 

Hà Nội giảm gần nửa số điểm ùn tắc giao thông

Theo Bộ Giao thông vận tải, năm 2012, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để triển khai các biện pháp khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông như: điều chỉnh giờ học, giờ làm việc để giảm lưu lượng phương tiện trong những giờ cao điểm; tổ chức lại việc phân luồng giao thông, tăng cường quản lý lòng đường, vỉa hè; xây dựng hệ thống cầu vượt tại một số nút giao và trục hướng tâm; tập trung đầu tư xây dựng và kịp thời đưa vào khai thác các tuyến đường vành đai…. Nhờ đó, số vụ, số điểm ùn tắc giao thông năm nay đều giảm. Hiện, Hà Nội chỉ còn 67 điểm ùn tắc giao thông, giảm 46 % so với năm 2011 (124 điểm), TP HCM còn 76 điểm, giảm 36,6% so với năm 2011 (120 điểm).
 Hà Nội giảm một nửa số điểm ùn tắc giao thông so với năm 2012. Ảnh minh họa

Để khắc phục những tồn tại, Bộ Giao thông vận tải đề ra nhiệm vụ năm 2013 tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trước mắt và lâu dài để kiềm chế tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, giảm 5-10% số vụ tai nạn, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2012. Bộ sẽ lấy "Năm an toàn giao thông - 2013" là năm "Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”. 

Khánh Tường

Bình luận(0)