Cửa ngõ Sài Gòn kẹt cứng sau nghỉ tết Tây

Google News

(Kiến Thức) - Chiều qua, hàng chục ngàn người đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ khiến các tuyến cửa ngõ vào TPHCM ùn tắc nghiêm trọng kéo dài suốt nhiều giờ.

Trên xa lộ Hà Nội, tình trạng ùn tắc vô cùng  nghiêm trọng, kéo dài từ khu vực cầu Đồng Nai đến nút giao thông cầu vượt Thủ Đức.

 Tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên XLHN đoạn qua cầu vượt
Suối Tiên chiều ngày 1-1.

Đặc biệt tại chân cầu vượt Suối Tiên (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) do có hàng ngàn du khách cùng lúc đỗ ra, đồng thời nhiều xe buýt, xe khách dừng đón trả khách khiến tình trạng ùn tắc tại đây vô cùng phức tạp.

Lực lượng CSGT đội Rạch Chiếc đã phối hợp cùng đội Thanh tra giao thông số 5 tích cực phân luồng, điều tiết nhưng càng về chiều tối, lượng xe đổ về dồn dập khiến tình trạng ùn tắc kéo dài suốt nhiều km.

 Dòng xe máy bị kẹt cứng tại khu vực cầu vượt Suối Tiên do lượng du
khách và nhiều xe buýt, xe khách dừng đón trả khách

Tại bến phà Cát Lái phía bờ Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), từ 15h cùng ngày xe máy và ô tô phải xếp hàng dài hơn 1km để chờ phà để về TPHCM. Bến phà đã huy động toàn bộ phương tiện (trong đó có nhiều phà trọng tải lớn) để giải tỏa khách.

 Bến phà Cát Lái cũng kẹt cứng người và phương tiện suốt hơn 1km

Trong khi đó, tại cửa ngõ từ các tỉnh miền Tây, hàng trăm ngàn người dân đã đỗ về khiến tuyến quốc lộ 1A trở nên quá tải. Trung tá Trần Văn Vỹ, Đội phó Đội CSGT An Lạc cho biết đã bố trí lực lượng túc trực tại các điểm nóng như cầu vượt - vòng xoay đại lộ Nguyễn Văn Linh; đường dẫn lên cầu cao tốc TPHCM - Trung Lương; cầu Bình Điền; vòng xoay đại lộ Võ Văn Kiệt…để bảo đảm ATGT và phân luồng, điều tiết giao thông.

Đến cuối chiều ngày 1/1, tại bến xe Miền Đông (TPHCM) đã có gần 1500 xe từ các tỉnh đưa khoảng 40 ngàn hành khách về bến. Còn ở bến xe Miền Tây, trong ngày này cũng có gần 1300 xe từ các tỉnh Miền Tây đưa hơn 26 ngàn hành khách về bến. Có nhiều tuyến như Bến Tre; Cần Thơ; Đồng Tháp; Tiền Giang; Vĩnh Long…xe khách phải liên tục quay đầu vòng xuống để giải tỏa khách tại các tỉnh nói trên.

Sáng nay 2/1, người dân sẽ bắt đầu ngày làm việc và dự đoán các tuyến đường sẽ ùn tắc nghiêm trọng trong giờ cao điểm buổi sáng.

BÀI LIÊN QUAN


Vũ Sơn

Bình luận(0)