Kỳ dị chuyện cỏ ma “ăn” nhà ở Mỹ

Google News

(Kiến Thức) - Josh Pitman rất ngạc nhiên khi ngôi nhà của mình bị đám cỏ ma bao phủ sau trận gió với tốc độ 96 dặm/giờ ở vùng Midland, Texas (Mỹ).

Cỏ ma là phần phía trên của nhiều loại cây, khi trưởng thành và khô đi, chúng sẽ tách khỏi thân và bay theo gió. Thường cỏ ma dùng để gọi cho toàn bộ phần thân, trừ gốc, nhưng với một số loài nó được dùng để chỉ cho một nhóm hoa. Cỏ ma thường thấy ở những khu vực sa mạc và thảo nguyên.

“Ngôi nhà bị bao phủ hoàn toàn bởi cỏ ma, một cảnh tượng mà tôi chưa bao giờ thấy”, Josh Pitman, chủ nhân ngôi nhà cho biết.

Trong đoạn video mà đài truyền hình địa phương UIS cho thấy ngôi nhà đã bị cỏ ma bao phủ hết phần mái và chặn cả lối ra vào.

Ông chủ đáng thương này cho biết có thể ông sẽ phải dành cả tuần để dọn dẹp đống cỏ này.

Cỏ ma có ảnh hưởng lớn tới sự xói mòn đất do gió ở những vùng đất mở, đặc biệt là những nơi có hoạt động nông nghiệp trên vùng đất khô cằn. Chúng có thể hút hết nước của những cây trồng trong vùng và khiến cho tình trạng xói mòn trở nên nghiêm trọng hơn.

Cùng xem đoạn video về ngôi nhà bị cỏ ma "nuốt chửng":


TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Hiền Thảo (theo Youtube)

Bình luận(0)