Hoạt chất khiến mật gấu thành... thừa thãi

Google News

(Kiến Thức) - Các nhà khoa học Việt Nam đã tổng hợp được 46 loài cây thuốc và một số bài thuốc tiềm năng có thể thay thế cao hổ cốt, sừng tê giác, mật gấu.

Hỏi: Hoạt chất tổng hợp thay thế mật gấu, sừng tê giác là hoạt chất gì, thành phần thế nào? - Trần Ngọc Hằng (Hà Nội).
 Ảnh minh họa.
Bà Nguyễn Thanh Huyền, Trưởng khoa Tài nguyên Dược liệu, Viện Dược liệu T.Ư: Các nhà khoa học Việt Nam đã tổng hợp được 46 loài cây thuốc và một số bài thuốc tiềm năng có thể thay thế cao hổ cốt, sừng tê giác, mật gấu. 
Một số cây thuốc như cây nghệ có hoạt chất curcumin chống viêm, cây dừa cạn với các hoạt chất chữa ung thư, hoạt chất của cây thanh cao hoa vàng chữa sốt rét, nhiều loại cây thuốc còn có khả năng điều trị các bệnh tiểu đường, huyết áp cao, gút, thấp khớp, kích thích miễn dịch... như xuyên tâm liên, nghệ, thục địa, nhàu, tiêu dội, ổi, sắn thuyền, gừng... Tổng hợp các dược chất này sẽ cho ra một hoạt chất tổng hợp thay thế mật gấu, sừng tê giác.
PV (ghi)

Bình luận(0)