“Chết sặc” vì... giá vàng

Google News

(Kiến Thức) - Giá vàng giảm kỷ lục trong những ngày gần đây khiến các quốc gia dự trữ nhiều kim loại quý này bị thiệt hại nặng nề.

1. Mỹ


Dự trữ vàng chính thức: 8.133,5 tấn

Tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối: 75,1%

Dự trữ vàng của Mỹ đạt mức dự trữ vàng cao nhất là 20.663 tấn vào năm 1952. Kho vàng của nước này lần đầu tiên giảm dưới mức 10.000 tấn vào năm 1968.

2. Đức


Dự trữ vàng chính thức: 3.391,3 tấn

Tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối: 72,1%

Đức đã bán vàng theo các thỏa thuận CBGA 1 và 2 để đáp ứng nhu cầu vàng cho việc đúc tiền xu vàng kỷ niệm. Trong năm đầu tiên của thỏa thuận CBGA 3 (2008-2009), Ngân hàng Trung ương Đức Bundesbank bán khoảng 6 tấn vàng và bán thêm 4,7 tấn nữa vào tháng 9/2011. Sau đó, Bundesbank không bán thêm bất cứ đợt vàng nào nữa.

Hồi đầu năm nay, Đức tuyên bố kế hoạch sẽ thu hồi toàn bộ số vàng vật chất của nước này đang cất trữ ở Paris và New York về nước.

3. Italy


Dự trữ vàng chính thức: 2.451,8 tấn

Tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối: 71,3%

Italy không bán vàng theo thỏa thuận CBGA 1 và 2, đồng thời tuyên bố cũng không bán vàng theo CBGA3. Tuy nhiên vào năm 2011, các ngân hàng của Italy đã tìm cách mua vàng từ Ngân hàng Trung ương Italy để củng cố bảng cân đối kế toán trước cuộc kiểm tra năng lực tài chính khá căng thẳng.

4. Pháp


Dự trữ vàng chính thức: 2.435,4 tấn

Tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối: 69,5%

Pháp đã bán 572 tấn vàng theo CBGA2. Ngoài ra, nước này đã chuyển 17 tấn vàng cho Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) vào cuối năm 2004 để đổi lấy cổ phiếu của BIS. Pháp tuyên bố không có kế hoạch bán vàng dự trữ theo thỏa thuận CBGA3.

5. Trung Quốc


Dự trữ vàng chính thức: 1.054,1 tấn

Tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối: 1.6%

Vàng vẫn chiếm một phần rất nhỏ trong dự trữ ngoại hối 3,2 nghìn tỷ USD của Trung Quốc, so với mức trung bình 10% của toàn thế giới. Xây dựng dự trữ vàng là điều rất quan trọng đối với Trung Quốc trong nỗ lực quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ, và kỳ vọng đưa nó trở thành một đồng tiền dự trữ.

6. Thụy Sĩ


Dự trữ vàng chính thức: 1.040,1 tấn

Tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối: 10%

Năm 1997, Thụy Sĩ đã đề xuất bán một phần dự trữ vàng quốc gia vì “không còn cần thiết cho các mục đích chính sách tiền tệ”. Vào tháng 5/2000, quốc gia này bắt đầu bán 1.300 tấn vàng được cho là dư thừa. Theo thỏa thuận CBGA 1, có 1.170 tấn vàng trong số này đã được bán. 130 tấn vàng còn lại được bán theo CBGA 2. Sau đó, Thụy Sĩ tuyên bố không có kế hoạch bán vàng theo CBGA3.

7. Nga



Dự trữ vàng chính thức: 976,9 tấn

Tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối: 9,5%

Nga đã bắt đầu tăng dự trữ vàng từ năm 2006 để đa dạng hóa dự trữ ngoái hối, đồng thời nỗ lực đưa đồng Rúp trở thành một loại tiền tệ dự trữ quốc tế. Năm 2012, Nga bổ sung thêm khoảng 75 tấn vàng dự trữ, nhưng chủ yếu là thu mua vàng sản xuất trong nước.

8. Nhật Bản


Dự trữ vàng chính thức: 765,2 tấn

Tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối: 3,1%

Dự trữ vàng của Nhật Bản là 6 tấn vàng vào năm 1950. Ngân hàng trung ương Nhật Bản tăng mạnh dự trữ vàng vào năm 1959 với việc mua vào 169 tấn.

Năm 2011, Nhật Bản đã bán vàng để lấy tiền thực hiện kế hoạch bơm 20 nghìn tỷ Yên vào nền kinh tế sau thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân.

9. Hà Lan


Dự trữ vàng chính thức: 612,5 tấn

Tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối: 58,7%

Vào năm 1999, Hà Lan tuyên bố bán 300 tấn vàng trong 5 năm theo thỏa thuận CBGA1 nhưng trên thực tế chỉ bán được 235 tấn.

Theo CBGA2 (2004/2005 – 2008/2009), Hà Lan tuyên bố sẽ bán tổng cộng 165 tấn vàng (trong đó có 65 tấn còn chưa bán hết theo thỏa thuận CBGA1). Trong thỏa thuận CBGA 3 (2008/2009 – 2013/2014), Hà Lan tuyên bố không bán vàng.

10. Ấn Độ


Dự trữ vàng chính thức: 557,7 tấn

Tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối: 9,6%

Ấn Độ đã rất nỗ lực trong việc ngăn cản người dân ồ ạt mua vàng. Nhập khẩu vàng được cho là nguyên nhân chính dẫn tới mức thâm hụt cán cân vãng lai cao kỷ lục của Ấn Độ.

Nguyên Thảo (theo BI)

Bình luận(0)