Vietinbank NB từng dùng địa cầu sai về Trường Sa tặng khách

Google News

(Kiến Thức) - Quả địa cầu có in thông tin sai về Hoàng Sa, Trường Sa được Vietinbank chi nhánh Ninh Bình từng dùng làm quà tặng cho khách hàng.

Dư luận đang rất bức xúc khi phát hiện hàng loạt quả địa cầu làm bằng đá in bản đồ có chú thích tiếng Trung Quốc và điều đáng nói là tại khu vực Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam có xuất hiện dòng chữ SOUTH CHINA SEA.

 Hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam bị biến thành
 “Tây Sa, Nam Sa” trên quà tặng của Vietinbank.


Theo tìm hiểu của Kiến Thức, quả địa cầu nói trên có nguồn gốc từ ngân hàng Vietinbank, được ngân hàng này dùng làm quà tặng cho đối tác khách hàng. Trên quả địa cầu vẫn còn in rõ logo của Vietinbank và dòng chữ “Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Bình kính tặng”.

 Qủa địa cầu in những thông tin phi pháp là quà tặng của Vietinbank chi
nhánh Ninh Bình cho khách hàng.

“Tôi không hiểu tại sao Vietinbank lại có thể dùng thứ đó làm quà tặng”, Anh Trần Minh Tùng, đang làm việc cho một công ty nước ngoài tại khu vực Cầu Giấy, Hà Nội nói.

Một số người cho rằng, đây có thể là sự nhầm lẫn, cẩu thả chết người của ngân hàng này. “Có thể khi mua làm quà tặng, họ không để ý đến những dòng chữ Trung Quốc in trên đó nhưng một ngân hàng lớn như Vietinbank lại để xảy ra sai sót như vậy thì thật đáng trách”, chị Nguyễn Phương Dung ở Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội nêu ý kiến.

Trao đổi với Kiến Thức, phía Vietinbank thừa nhận, quả địa cầu in bản đồ Trung Quốc có chữ  "SOUTH CHINA SEA" tại khu vực đảo Hoàng Sa và Trường Sa là quà tặng của Vietinbank chi nhánh Ninh Bình tặng cho các đối tác khách hàng trong và ngoài nước.

“Quả địa cầu đó được Vietinbank chi nhánh Ninh Bình đặt hàng một loạt để tặng các đối tác trong hội nghị khách hàng từ năm 2009, cách đây đã 5 năm. Mà hầu hết các loại quà tặng trên thị trường đều do Trung Quốc sản xuất. Vào thời điểm đó, vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn chưa gay gắt như hiện nay nên khi mua làm quà tặng, Vietinbank Ninh Bình không để ý những dòng chữ in trên đó. Đến tận bây giờ, khi nhận được phản ánh từ khách hàng, phía chi nhánh lục tìm lại chứng từ, hóa đơn mới phát hiện ra sai sót”, đại diện Vietinbank cho hay.

Hiện, qua tìm hiểu của PV, quả địa cầu làm quà tặng của Vietinbank Ninh Bình đúng là lưu hành 5 năm trước, nhưng thiết nghĩ, bây giờ ngân hàng này cần rà soát lại danh sách người được tặng và thu hồi tất cả.

BÀI LIÊN QUAN

BÀI ĐỌC NHIỀU


N.Đ

Bình luận(3)

Minh Hiền

Minh

Ngay cả khi không có vụ đăng những thông tin sai lệch như vậy thì tôi cũng chẳng hiểu sao một Ngân hàng lớn như Vietinbank (dù chỉ là chi nhánh) lại có thể dễ dãi trong việc mua quà tặng đến như vậy. Họ hoàn toàn có quyền yêu cầu những quả địa cẩu phải in bẳng tiếng Việt (hoặc nếu không được ít nhất chỉ mua những quả in tiếng Anh vì dù sao đây cũng là ngôn ngữ quốc tế). Người được tặng sẽ dễ dàng hiểu đây là những quả được sản xuất hàng loạt, Vietinbank NB (hoặc Cty được họ chỉ định mua) chỉ việc mua về và in thêm dòng chữ tiếng Việt này thôi. Nói thật nếu tôi được tặng những quả địa cầu như vậy tôi cũng chẳng dùng

Minh Hiền

Ngo Anh Van

Thật không thể hiểu nổi đầu óc lãnh đạo viettinbank có vấn đề gì không mà đem lãnh thổ quốc gia cho không giặc ngoại bang vậy. Có lẽ ăn quá nhiều hạt hướng dương có chất gây teo não rồi.

Minh Hiền

Hồng nguyễn

Viettinbank chi nhánh Ninh Bình đã nhận ra sai lầm của mình. Sửa chữa sai lầm đó thiết nghĩ cung rất cần thiết và chẳng có gì là muộn. Hãy thu hồi tất cả số quà tặng đó lại, muộn còn hơn không vì đây còn là danh dự quốc gia.