Tận mục những dự án BĐS ’bất động’ giữa Thủ đô

Google News

Cỏ mọc um tùm, máy móc ’đắp chiếu’, trơ bê tông... là những hình ảnh của không ít dự án BĐS ở Hà Nội. (Nguyễn Đóa tổng hợp)

 

Dự án Tháp tài chính quốc tế (IFT) cao 34 tầng do Công ty Đầu tư Bảo Việt làm chủ đầu tư trên diện tích lô đất 13.159 m2 trên đường Trần Duy Hưng.
Dự án Tháp tài chính quốc tế (IFT) cao 34 tầng do Công ty Đầu tư Bảo Việt làm chủ đầu tư trên diện tích lô đất 13.159 m2 trên đường Trần Duy Hưng.
Thời gian khởi công dự kiến là quý I/2012, tuy nhiên đến nay dự án vẫn "dậm chân tại chỗ". Trung tâm tài chính quốc tế thành nơi bán trà đá. Liệu trong thời gian tới, dự án có được khởi công - đây vẫn là một câu hỏi lớn.
Thời gian khởi công dự kiến là quý I/2012, tuy nhiên đến nay dự án vẫn "dậm chân tại chỗ". Trung tâm tài chính quốc tế thành nơi bán trà đá. Liệu trong thời gian tới, dự án có được khởi công - đây vẫn là một câu hỏi lớn.
Cùng trục đường Trần Duy Hưng, phía đối diện dự án IFT là lô đất rộng 50.575m2 do tập đoàn Ocean Group đầu tư để xây dựng tổ hợp văn phòng, căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại StarCity. Dự án được khởi công từ cuối năm 2011 với tổng mức đầu tư 12.000 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn là bãi đất cỏ mọc um tùm.
Cùng trục đường Trần Duy Hưng, phía đối diện dự án IFT là lô đất rộng 50.575m2 do tập đoàn Ocean Group đầu tư để xây dựng tổ hợp văn phòng, căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại StarCity. Dự án được khởi công từ cuối năm 2011 với tổng mức đầu tư 12.000 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn là bãi đất cỏ mọc um tùm.
Cách StarCity không xa, dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính trên diện tích hơn 13,2 ha, vốn đầu tư 2.596 tỷ đồng, dự kiến khởi công cuối năm 2011 thì đến nay đã sau hơn nửa năm vẫn trong tình trạng chờ.
Cách StarCity không xa, dự án Công viên hồ điều hòa Nhân Chính trên diện tích hơn 13,2 ha, vốn đầu tư 2.596 tỷ đồng, dự kiến khởi công cuối năm 2011 thì đến nay đã sau hơn nửa năm vẫn trong tình trạng chờ.
Dự án trụ sở làm việc, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê cao 47 tầng tại lô E9 đường Phạm Hùng cũng để mặc mưa gió và cỏ hoang mọc. Một phần của khu đất được dựng cột đèn, quây lưới tận dụng làm sân bóng đá cho thuê.
Dự án trụ sở làm việc, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê cao 47 tầng tại lô E9 đường Phạm Hùng cũng để mặc mưa gió và cỏ hoang mọc. Một phần của khu đất được dựng cột đèn, quây lưới tận dụng làm sân bóng đá cho thuê.
Dự án do liên danh Vimeco - Hanel đầu tư. Công trình dự kiến khởi công vào quý I/2011 và hoàn thành vào năm 2014, nhưng giờ cỏ mọc hoang, cao ngập đầu người.
Dự án do liên danh Vimeco - Hanel đầu tư. Công trình dự kiến khởi công vào quý I/2011 và hoàn thành vào năm 2014, nhưng giờ cỏ mọc hoang, cao ngập đầu người.
Những chiếc máy công trình mang thương hiệu Vimeco giờ đã trở nên han gỉ, nằm chỏng chơ phơi mưa phơi nắng.
Những chiếc máy công trình mang thương hiệu Vimeco giờ đã trở nên han gỉ, nằm chỏng chơ phơi mưa phơi nắng.
Khu đất 5.000 m2 của Vietcombank trên đường Trần Thái Tông hiện là một bãi đất quây tôn phía mặt đường. Bên trong việc xây dựng hầu như không được tiến hành.
Khu đất 5.000 m2 của Vietcombank trên đường Trần Thái Tông hiện là một bãi đất quây tôn phía mặt đường. Bên trong việc xây dựng hầu như không được tiến hành.
Lô đất “vàng” hơn 5.000 m2 của Vietcombank được mua với giá hơn 265 tỉ đồng rồi bỏ hoang
Lô đất “vàng” hơn 5.000 m2 của Vietcombank được mua với giá hơn 265 tỉ đồng rồi bỏ hoang
Một phần được tận dụng làm sân bóng cỏ nhân tạo.
Một phần được tận dụng làm sân bóng cỏ nhân tạo.
Dự án xây dựng trụ sở Vinacomin tại Cầu Giấy của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cũng được quây tôn kín và im lìm.
Dự án xây dựng trụ sở Vinacomin tại Cầu Giấy của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cũng được quây tôn kín và im lìm.
Đằng sau cánh cửa đóng là khu đất rộng bỏ trống, cỏ mọc tứ bề, có nơi cao vượt qua rào quây.
Đằng sau cánh cửa đóng là khu đất rộng bỏ trống, cỏ mọc tứ bề, có nơi cao vượt qua rào quây.
Dự án Lotus với số vốn 1 tỷ USD, Chủ đầu tư là Tập đoàn Kinh Bắc từng "làm mưa làm gió" trên thị trường BĐS vài năm trước. Tuy nhiên sau gần 2 năm, nơi đây trở thành bãi trồng rau muống.
Dự án Lotus với số vốn 1 tỷ USD, Chủ đầu tư là Tập đoàn Kinh Bắc từng "làm mưa làm gió" trên thị trường BĐS vài năm trước. Tuy nhiên sau gần 2 năm, nơi đây trở thành bãi trồng rau muống.
Nằm trên khu đất rộng 4 ha phía Tây Hà Nội, công trình phức hợp đa chức năng gồm trung tâm thương mại, vườn treo và khách sạn 6 sao với hàng nghìn phòng ốc hiện đại. Tuy nhiên hiện nay thì khu đất này được sử dụng làm bãi gửi xe...
Nằm trên khu đất rộng 4 ha phía Tây Hà Nội, công trình phức hợp đa chức năng gồm trung tâm thương mại, vườn treo và khách sạn 6 sao với hàng nghìn phòng ốc hiện đại. Tuy nhiên hiện nay thì khu đất này được sử dụng làm bãi gửi xe...
Và cho thuê làm sân vận động mini.
Và cho thuê làm sân vận động mini.
Dự án này nằm sát đường Phạm Hùng, bên cạnh Bảo tàng Hà Nội.
Dự án này nằm sát đường Phạm Hùng, bên cạnh Bảo tàng Hà Nội.
Tháp Thiên niên kỷ Hà Tây - dự án do TSQ Việt Nam làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư 50 triệu USD với quy mô hoành tráng cũng như độ VIP của các dịch vụ được chấp thuận đầu tư từ năm 2006.
Tháp Thiên niên kỷ Hà Tây - dự án do TSQ Việt Nam làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư 50 triệu USD với quy mô hoành tráng cũng như độ VIP của các dịch vụ được chấp thuận đầu tư từ năm 2006.
Nhưng đến nay, “công trình thế kỷ” phê duyệt trên địa bàn phường Yết Kiêu, quận Hà Đông vẫn chỉ là một vùng đất trống được quây kín bằng tôn với rác rưởi và cỏ dại.
Nhưng đến nay, “công trình thế kỷ” phê duyệt trên địa bàn phường Yết Kiêu, quận Hà Đông vẫn chỉ là một vùng đất trống được quây kín bằng tôn với rác rưởi và cỏ dại.
 Những ống thép bị vứt trơ trọi
Những ống thép bị vứt trơ trọi
Thép công trình bị bao phủ bởi cỏ dại
Thép công trình bị bao phủ bởi cỏ dại
Hoang phí tiền tỷ tại các dự án rùa như thế này
Hoang phí tiền tỷ tại các dự án rùa như thế này

 [links()]

Bình luận(0)