LaFerrari thứ 500 trở thành chiếc xe đắt nhất thế kỷ 21

Google News

(Kiến Thức) - Ferrari chỉ sản xuất 499 chiếc LaFerrari. Tuy nhiên hãng xe đã quyết định sản xuất thêm một chiếc ủng hộ các nạn nhân động đất tại Italia ngày 24/8/2016.

 

Với sự giúp đỡ từ Quỹ Cứu trợ động đất của người Mỹ gốc Italia và hãng đấu giá Sotheby, tối 3/12 vừa qua tại Florida (Mỹ), Ferrari đã bán đấu giá thành công siêu xe LaFerrari thứ 500, cũng là chiếc coupe cuối cùng của mẫu xe này với số tiền 7 triệu USD. Chiếc xe được đặt mức giá khởi điểm là 1,8 triệu USD.
LaFerrari thu 500 tro thanh chiec xe dat nhat the ky 21
LaFerrari thứ 500 trở thành chiếc xe đắt nhất thế kỷ 21. 
Cuộc bán đấu giá này nằm trong chuỗi sự kiện thường niên Finali Mondiali cũng do hãng siêu xe Ferrari đứng ra tổ chức (năm nay sự kiện này thu hút một lượng khách đông đảo tới để xem buổi chạy biểu diễn trên đường đua của các mẫu xe đua Ferrari F1 mọi thời đại).
Đây không phải là lần đầu tiên Ferrari sản xuất thêm ở một phiên bản hạn chế. Trước đó, Ferrari từng sản xuất chiếc Enzo thứ 400 dành cho Giáo Hoàng John Paul II. Chiếc Enzo cuối cùng này năm ngoái đã được bán cho một nhà sưu tập người Mỹ nhằm quyên góp để cứu trợ nhân đạo với giá bán kỷ lục 6,05 triệu USD.
LaFerrari thu 500 tro thanh chiec xe dat nhat the ky 21-Hinh-2
Chiếc xe được đặt mức giá khởi điểm là 1,8 triệu USD. 
Siêu xe Ferrari LaFerrari được trang bị hệ thống động cơ hybrid có tổng công suất 963 mã lực, momen xoắn cực đại 900 Nm, trong đó động cơ V12 6.3 lít trên siêu xe này có công suất tối đa 800 mã lực. Sức mạnh gần 1.000 mã lực giúp LaFerrari có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong chưa đầy 3 giây, siêu xe này cũng chỉ mất khoảng 15,5 giây để tăng tốc từ 0-300 km/h, và tốc độ tối đa đạt 350 km/h.
Nguyễn Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)