Người gốc Việt thành triệu phú phố Wall từ năm 27 tuổi

Google News

“Là một đứa trẻ lớn lên bằng tiền phúc lợi xã hội, tôi đã sớm học cách phải tự làm mọi việc”, triệu phú phố Wall Jenny Q. Ta, 45 tuổi, nói với CNN.

Jenny Q.Ta tốt nghiệp trung học sớm hơn một năm và lấy bằng về hệ thống thông tin doanh nghiệp của Đại học California chỉ trong 3 năm. Khi mới 21 tuổi, bà nhận công việc khởi đầu tại Lehman Brothers với mức lương 10 USD một giờ. “Đó là chức vụ thư ký giữ hồ sơ”, Jenny nói.
Triệu phú phố Wall này nhanh chóng nắm bắt công việc và tham gia vào lĩnh vực môi giới. Tuy nhiên, sau đó một năm, bà đã bỏ việc. “Người ra nói rằng, một phụ nữ có thể mất hàng năm để thăng tiến và trở thành một nhà môi giới”, nữ triệu phú gốc Việt kể.
Nguoi goc Viet thanh trieu phu pho Wall tu nam 27 tuoi
Jenny thừa hưởng tính liều lĩnh và quyết đoán từ mẹ của bà. Ảnh: CNN 
Nữ triệu phú gốc Việt Jenny làm việc với tư cách một nhà môi giới độc lập trong vài năm và sau đó quyết định mở công ty riêng. Bà kêu gọi bạn bè trong giới môi giới tới làm việc và hứa trả cho họ số tiền nhiều hơn mà họ đang nhận.
Mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Năm 1998, công ty Vantage Investment của bà ra đời. Năm đó, Jenny 27 tuổi.
“Tôi trở thành một tỷ phú”, người phụ nữ 44 tuổi chia sẻ. Bà cho biết, sự việc diễn ra trong chưa đầy một năm.
Tuổi thơ khó khăn
Chấp nhận rủi ro là yếu tố làm nên thành công ban đầu của Jenny. Tính cách của bà được thừa hưởng từ mẹ, người đã đưa 2 chị em bà từ Việt Nam đến Hong Kong và sau đó là Mỹ, khi nữ triệu phú mới 9 tuổi.
“Đó là một thời gian khó khăn. Tôi không biết nói tiếng Anh và gặp rắc rối ở trường. Tôi từng bị bắt nạt. Nhìn lại, tôi tự hỏi tại sao tôi lại không mạnh mẽ như bây giờ", Jenny nói.
Tuy nhiên, niềm tin của nữ triệu phú phố Wall lớn dần khi bà nhận ra khả năng của bản thân trong môn toán. “Sức mạnh và sự giàu có đến từ giáo dục. Tôi muốn thành công nhanh nhất có thể”, người phụ nữ này chia sẻ.
Trong khi bạn bè chơi bowling và đi nhảy, Jenny vùi đầu trong đống sách giáo khoa. “Tôi dành 99% thời gian cho việc học”, bà nói.
Lập ra 3 công ty trên đất Mỹ
Năm 2001, Jenny Q. Ta bán Vantage sau khi tài sản ròng của công ty đạt 250 triệu USD. Giá thành của thương vụ được giấu kín. Sau đó, bà lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại trường Đại học Fresno và thành lập công ty môi giới thứ 2, Titan Securities, vào năm 2005.
Thật bất ngờ, Titan lọt vào “mắt xanh” của một công ty khác vào cùng năm đó. “Tôi rất kinh ngạc. Thậm chí tôi chưa kịp tạo dựng giá trị cho công ty này”. Bên mua cho biết, họ thích Titan bởi nó đáp ứng đủ những tiêu chuẩn mà họ muốn, bà nói.
Dù giữ chức phó chủ tịch sau khi bán công ty, bà vẫn ấp ủ làm một thứ gì khác. Vì vậy, sau 20 năm trên phố Wall, vào tháng 1/2015, bà thành lập công ty thứ 3 mang tên Sqeeqee với số vốn 5 triệu USD, gồm 1,2 triệu USD tiền riêng và phần còn lại tới từ gia đình và những người bạn. Sqeeqee cho phép người sử dụng kiếm tiền và tạo nguồn thu từ quảng cáo từ các hoạt động truyền thông xã hội của họ.
“Nền tảng của chúng tôi cho phép bạn kiếm tiền khi thực hiện những thao tác như cập nhật trạng thái, chia sẻ hình ảnh và lưu trữ video”, bà nói. Jenny cho biết, lượng người đăng ký tại Sqeeqee đã tăng từ 25.000 người sau vài ngày ra mắt lên hàng trăm nghìn người vào thời điểm cuối năm đó.
Dù xa vời, người phụ nữ này có một ý tưởng: “Nó liên quan đến thiết bị phần cứng. Tôi rất muốn nói chuyện với Tim Cook về nó. Tôi tin vào ý tưởng của tôi. Nếu đủ tin tưởng bản thân, thỉnh thoảng, bạn chỉ cần nhắm mắt lại và làm. Đừng nghĩ quá nhiều”, Ta nói.
Theo Zing News

Bình luận(0)