Khối tài sản của ông trùm casino lừng danh thế giới

Google News

(Kiến Thức) - Là người đứng đầu những tập đoàn casino khổng lồ trên thế giới, lẽ dĩ nhiên những ông trùm casino này sở hữu những khối tài sản khủng.

Ông vua sòng bài Macau Stanley Ho
Khoi tai san cua ong trum casino lung danh the gioi
Ông vua sòng bài Macau Stanley Ho.
Ông vua sòng bài Macau Stanley Ho (92 tuổi) dù đã rút khỏi ngành kinh doanh casino nhưng không ai có thể phủ nhận vai trò sáng lập và những đóng góp của ông cho ngành công nghiệp có lợi nhuận nhất tại Macau. Tỷ phú 92 tuổi này đã góp phần lớn trong việc tạo ra ngành công nghiệp casino ở Macau, mang lại tới 80% doanh thu của thành phố.
Stanley Ho được mệnh danh là "Ông vua sòng bài" hay ''Vua của Macau". Ông được xếp hạng là người giàu thứ 13 ở Hong Kong. Tài sản của ông trùm casino này ước tính 3,1 tỷ USD (theo tạp chí Forbes xếp hạng năm 2011).
Stanley Ho sinh năm 1921, trong gia đình nổi tiếng và quyền lực Hotung của Trung Quốc. Tuy nhiên, công việc kinh doanh của bố ông đã bị phá sản từ khi ông còn nhỏ và hai người anh của ông đã tự tử.
Đế chế casino của Ho bắt đầu ra đời từ khi ông cùng với một số nhà đầu tư khác giành độc quyền kinh doanh sòng bạc năm 1982. Ngoài kinh doanh casino, ông còn đầu tư vào các ngành kinh doanh khác ở Macau, bao gồm cả các cửa hàng, khách sạn, ngân hàng, bất động sản và dịch vụ phà tốc độ cao.
Hiện, ông Ho đã rút khỏi kinh doanh của gia đình sau khi ngã bệnh. Ông Ho trải qua ca phẫu thuật não năm 2009. Sau đó, ông gần như không có cổ phần trong SJM Holdings – công ty sòng bạc lớn nhất Macau do ông gây dựng. Thế nhưng, sòng bạc của ông vẫn tiếp tục đóng góp một phần lớn doanh thu và có sức ảnh hưởng ở Macau.
Ông trùm casino châu Á không mê bài bạc
Khoi tai san cua ong trum casino lung danh the gioi-Hinh-2
 

Lui Che Woo – người sáng lập gia kiêm chủ tịch Tập đoàn Galaxy Entertainment, hiện nắm trong tay 6 sòng bạc tại Macau. Thế nhưng, tỷ phú 85 tuổi này tiết lộ rằng, bản thân ông không thích đánh bạc. Tuy nhiên, ông lại biết cách để hấp dẫn những con bạc khác.
“Khi tôi mới bắt đầu, rất nhiều người nhìn nhận cờ bạc dưới con mắt tiêu cực. Tôi muốn thay đổi điều đó, nên đã thêm nhiều yếu tố phi cờ bạc vào các sòng bài của tôi”, ông trùm sòng bài Lui cho biết.
Lui giải thích: “Tôi không chỉ nghĩ mỗi về cờ bạc. Galaxy Macau sẽ là một nơi dành nhiều hơn cho giải trí và du lịch. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tập trung vào việc thu hút khách hàng thị trường số lượng lớn”.
Ông trùm sòng bạc Lui sinh năm 1929 tại Quảng Đông, Trung Quốc. Ông chuyển tới Hong Kong cùng gia đình năm 1934 và bán đồ ăn dạo trên phố phụ giúp gia đình. Khi Thế chiến II chấm dứt, ông kiếm tiền nhờ mua đi bán lại thiết bị xây dựng thừa của quân đội Mỹ tại Nhật Bản và đút túi một khoản kha khá. Năm 26 tuổi, ông thành lập Tập đoàn xây dựng K. Wah Group. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ xây dựng, ông đem đầu tư vào bất động sản và khách sạn ở Hong Kong. Năm 2002, ông và tài phiệt Sheldon Aldelson đã hợp tác giành một trong ba quyền kinh doanh sòng bạc của chính phủ sau khi ôm trùm Stanley Ho đánh mất thế độc tôn. Đây được xem là một bước đi khá liều lĩnh. “Nếu bạn không mạo hiểm, chẳng bao giờ bạn làm được điều gì”, tỷ phú 85 tuổi nói.
Ông vua sòng bạc Mỹ
Khoi tai san cua ong trum casino lung danh the gioi-Hinh-3
 

Tự nhận là con bạc lớn nhất thế giới nhưng ông “vua” casino nước Mỹ - Sheldon Adelson không thích đánh bạc. Ở tuổi ngoài 80, ông vẫn không ngừng mở rộng đế chế của mình sang châu Á.
Tỷ phú Sheldon Adelson, Chủ tịch Tập đoàn Las Vegas Sands - chuyên kinh doanh giải trí và sòng bạc - tự nhận rằng: “Trên thực tế, tôi là con bạc lớn nhất thế giới, bởi khi những người chơi vào trong sòng bài, họ sẽ phải chơi với một ai đó. Và “ai đó” chính là tôi”. Thế nhưng, ông lại tiết lộ rằng thực chất ông không thích đánh bạc dù là ông trùm của hệ thống casino lớn nhất nước Mỹ cũng như Macau (2 trung tâm cờ bạc của thế giới).
Ở cái tuổi mà hầu hết các tỷ phú thế giới đã lui về nghỉ ngơi, ông vua sòng bạc nước Mỹ vẫn muốn mở rộng vương quốc của mình tới những miền đất mới. Trong số 3 thị trường tiềm năng mà Tập đoàn Las Vegas Sands muốn xây dựng khu nghỉ dưỡng phức hợp (có casino), Việt Nam cũng nằm trong danh sách, bên cạnh Hàn Quốc và Nhật Bản.
Theo tạp chí Forbes ước tính, tài sản của ông đã lên tới gần 41 tỷ USD vào tháng 4/2014. Tạp chí này cũng dự báo, chưa đầy 10 năm nữa, Sheldon Adelson có thể chiếm ngôi vị người giàu nhất hành tinh.
Để có được một khối tài sản lớn đến vậy, ông Sheldon Adelson đã phải trải qua những quãng đường đầy gian khó và đủ thông minh để bỏ túi hàng tá "bí kíp" hốt bạc có một không hai.
James Packer – ông trùm casino giàu nhất nước Úc
Khoi tai san cua ong trum casino lung danh the gioi-Hinh-4
 

Ngoài là chủ sở hữu của sòng bạc nổi tiếng Crown tại Australia, tỷ phú James Packer còn có cổ phần lớn trong liên doanh sòng bài Melco Crown tại Macau. Năm 2013, cổ phiếu của sòng bạc này cũng tăng gấp đôi.
Năm ngoái, tỷ phú James Packer mạnh tay chi tới 100 triệu USD để tậu 3 máy bay cá nhân siêu xa xỉ, nhằm phục vụ những khách VIP của khu nghỉ dưỡng kiêm sòng bạc Crown.
Khu nghỉ dưỡng Crown trị giá 200 triệu USD ở Perth với các công trình như sòng bạc, trung tâm hội nghị, nhà hát, phòng khiêu vũ, nhà hàng và hai khách sạn.
Casino Crown ở Melbourne bao gồm chuỗi thương hiệu thời trang xa xỉ như Louis Vuitton, Prada và Burberry.
Tham vọng của tỷ phú James Packer vẫn chưa dừng lại ở đó. Ông đã ấp ủ kế hoạch mở rộng sang Las Vegas với một sòng bạc trị giá tới 2 tỷ USD.
Thảo Nguyên

Bình luận(0)