Đấu giá biển số đẹp... chặn tiêu cực, lợi ngân sách?

Google News

(Kiến Thức) - Nhu cầu biển số đẹp dễ nảy sinh những tiêu cực trong việc làm thủ tục đăng ký xe như mất bình đẳng, thu lợi bất chính, ngân sách nhà nước thất thu...

 

Hiện nay, nhiều người mua xe muốn gắn biển số đẹp như chín nút, tứ quý để trưng diện, hoặc mong muốn cầu may, phát tài. 


Để có biển số đẹp, một là những người có "số má" trong ngành, cán bộ lãnh đạo hoặc quen thân, hai là, những người bỏ tiền để "xin số" đẹp thông qua đội ngũ "cò" biển số. Từ đây nảy sinh những tiêu cực trong việc làm thủ tục đăng ký xe như mất bình đẳng, thu lợi bất chính, ngân sách nhà nước thất thu...

Nhu cầu có được biển số đẹp hầu như người nào cũng muốn, nên rất dễ đi "sân sau" để có được biển số đẹp là hiện tượng thường xuyên xảy ra. Do vậy, để tạo sự bình đẳng, công khai, minh bạch, khắc phục những hạn chế, tiêu cực trong việc cấp biển số xe, theo tôi nên tổ chức bán đấu giá biển số xe. Các số xe đẹp nhưng chưa được cấp thì cần công khai rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký, mua hồ sơ tham gia bán đấu giá.

Nhiều cá nhân, tổ chức khi chọn được số xe vừa ý để tham gia đấu giá thì số tiền đấu giá có thể lên đến vài trăm triệu đồng để có được biển số đẹp. Số tiền thu được sau khi trừ đi các chi phí đấu giá sẽ sung công quỹ tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Có như vậy, mới ngăn chặn những tiêu cực, thiếu bình đẳng trong quá trình làm thủ tục đăng ký xe hiện nay.

TIN BÀI LIÊN QUAN
Văn Nhân (Kon Tum)

Bình luận(0)