Tấn công mạng toàn cầu gây thiệt hại ngang ngửa siêu bão Sandy 2012

Google News

Một cuộc tấn công mạng trên toàn cầu có thể gây thiệt hại lên đến 53 tỉ USD hoặc cao hơn, tương đương mức thiệt hại gây ra bởi siêu bão Sandy vào năm 2012.

Theo báo cáo từ Lloyd's of London - một công ty bảo hiểm rủi ro nổi tiếng được thực hiện bởi tác giả Cyence cho biết, họ đang kiểm tra những tổn thất có thể xảy ra do hacker nhắm vào các dịch vụ đám mây và hệ điều hành máy tính của các doanh nghiệp.
Tan cong mang toan cau gay thiet hai ngang ngua sieu bao Sandy 2012
Làn sóng tấn công mạng đang ngày càng mở rộng trong thời gian gần đây. 
Giám đốc điều hành Lloyd's of London - Inga Beale cho biết trong cuộc phỏng vấn với Reuters rằng, cuộc tấn công mạng được thực hiện trên môi trường trực tuyến, vì vậy có thể hiểu rằng sự tích tụ hậu quả từ chúng sẽ vô cùng lớn.
Theo Cyence, chỉ riêng cuộc tấn công được thực hiện bởi mã độc tống tiền WannaCry đã gây ảnh hưởng đến một số lượng lớn các hệ thống máy tính tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, với khoản tiền thiệt hại lên đến 8 tỉ USD. Điều này phần lớn liên quan đến gián đoạn kinh doanh và hoạt động sửa chữa máy tính.
Báo cáo nói rằng, thông thường các tin tặc thực hiện tấn công bằng cách tạo ra các mã bắt đầu hoạt động sau 1 năm. Đến thời điểm đó, mã độc sẽ lan rộng đến nhiều hệ thống hơn, bao gồm cả các công ty dịch vụ tài chính khiến tổn thất là rất nặng nề không thể lường trước hậu quả.
Trong khi 53 tỉ USD đã là một con số đáng báo động thì báo cáo về các cuộc tấn công mạng này khá tự tin cho rằng điều này trong thời gian tới sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều với thiệt hại lên đến 121 tỉ USD.
Theo Kiến An/Người Đưa Tin

>> xem thêm

Bình luận(0)