Phân bổ vé bán kết lượt về AFF Cup gây thắc mắc

Google News

(Kiến Thức) - Mặc dù tới ngày 3/12 vé trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 mới chính thức được bán nhưng việc phân bổ vé của LĐBĐ Việt Nam khiến NHM không khỏi thắc mắc.

Mới đây, những thông tin về việc phân bổ vé cho trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa ĐTQG Việt Nam và ĐT Indonesia trên SVĐ Mỹ Đình của LĐBĐ Việt Nam (VFF) nhận được sự quan tâm của NHM.
Cụ thể, LĐBĐ VN đã chính thức thông qua kế hoạch bán vé trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa ĐT Việt Nam- ĐT Indonesia. Theo đó, có 4 mệnh giá vé: 150.000 VNĐ, 250.000 VNĐ, 300.000 VNĐ, và 400.000 VNĐ.
Tuy nhiên việc phân bổ vé mới là điều khiến nhiều NHM trong những ngày qua ồn ào bàn tán. Theo Phó TTK VFF Dương nghiệp Khôi chia sẻ trong cuộc họp triển khai công tác phát hành vé phục vụ người hâm mộ, số lượng vé phát hành trực tiếp ra quầy là 13.000 vé và số lượng vé qua đường công văn chỉ trên dưới 10.000 vé. Số còn lại là 16.000 vé sẽ được chuyển thành dạng giấy mời.
Phan bo ve ban ket luot ve AFF Cup gay thac mac
 Vé trận bán kết lượt về AFF Cup 2016.
Bên cạnh đó, theo quy định của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) BTC cũng đã dành riêng khu vực cửa C8-C10 cho CĐV đội khách. Hiện tại, BTC đang chờ đợi công văn yêu cầu từ phía LĐBĐ Indonesia để chốt lại số lượng vé cuối cùng dành cho CĐV của Indonesia.
Theo ghi nhận của báo chí, riêng ngày 29/11 đã có trên 500 công văn đăng ký mua vé với nhu cầu rất lớn. Ban đầu, số lượng các đơn vị đăng ký mua vé không nhiều nhưng càng về sau thì lượng công văn mua vé càng lớn.
Phan bo ve ban ket luot ve AFF Cup gay thac mac-Hinh-2
 Số lượng người mua vé bằng công văn ngày một lớn tại LĐBĐ Việt Nam. Ảnh: VFF.
Trong khi đó những ngày vừa qua, trên mạng xã hội câu chuyện về tấm vé bán kết lượt về AFF Cup 2016 trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Nhiều người cho rằng, liệu 13.000 vé mà VFF bán rộng rãi liệu có đủ cho nhu cầu của NHM và tại sao số lượng vé mời lại lên tới con số khủng hơn 16.000 vé?
Cụ thể, thành viên Vân Như Cương chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Tổng số vé cho trận bán kết là 40.000 vé và được VFF phát hành như sau:
- 13.000 vé bán trực tiếp tại quầy vé
- 10.000 vé qua đường công văn
- Vé cho CĐV Indonesia: đang chờ xem họ có bao nhiêu nhưng chắc cũng 1.000 là quá xông xênh rồi
- Vé mời, vé cho đối tác (tự trừ) ~ 16.000 vé. Tại sao số vé mời lại nhiều như vậy trong khi NHM có thể sẽ bhải mua vé với giá trên trời"?
Phan bo ve ban ket luot ve AFF Cup gay thac mac-Hinh-3
 Chia sẻ của thành viên mạng về những tấm vé AFF Cup 2016.
Theo kế hoạch, từ 3/12, LĐBĐ Việt Nam sẽ tiến hành phân phối vé qua kênh truyền thống tại sân Mỹ Đình. Mỗi CĐV sẽ được mua tối đa 4 vé. Hiện tại, VFF đã lên kế hoạch an ninh và bố trí các quầy vé trong khuôn viên sân Mỹ Đình nhằm đáp ứng nhu cầu của NHM. 
Thiên Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)