HLV Miura công bố danh sách U23 VN chuẩn bị Sea Games

Google News

(Kiến Thức) - HLV Miura vừa công bố danh sách U23 Việt Nam gồm 30 tuyển thủ chuẩn bị cho cuộc chiến chinh phục giấc mơ vàng Sea Games 28 tại Singapore.

Sau khi trở về từ Malaysia sau vòng loại U23 châu Á, HLV Miura liên tục “quần thảo” khắp các sân cỏ tại Việt Nam để tìm ra 30 cái tên xứng đáng nhất cho ĐT U23 Việt Nam.

HLV Miura cong bo danh sach U23 VN chuan bi Sea Games
 HLV Miura đã có rất nhiều sự thay đổi trong nhân sự tham gia Sea Games 28 của U23 Việt Nam.

So sánh giữa bản danh sách sơ bộ với 35 cầu thủ mà HLV Miura đã gửi cho VFF cách đây ít lâu thì ông thầy người Nhật Bản có khá nhiều sự thay đổi quan trọng.

Cụ thể, HLV Miura đã cắt giảm số lượng các cầu thủ HAGL được gọi lên tuyển lần này. Với giải vòng loại U23 châu Á, HLV Miura đã gọi 10 cầu thủ HAGL. Còn đợt tập trung này ông chỉ gọi 7 cầu thủ, trong đó có ba cái tên bị gạch đó là Hồng Duy, Xuân Trường và Văn Sơn.

Trong danh sách lần này, HLV Miura đã gọi lên tuyển những cái tên đáng chú ý của SLNA như Phi Sơn, Hoàng Thịnh và CLB SLNA đóng góp 6 cầu thủ cho U23 Việt Nam. Đặc biệt, cơ hội đá chính của các cầu thủ SLNA như Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Tuấn Tài là rất cao.
HLV Miura cong bo danh sach U23 VN chuan bi Sea Games-Hinh-2
 Sự trở lại của Phi Sơn trong đội hình U23 Việt Nam là điều hết sức cần thiết để U23 Việt Nam chinh phục giấc mơ vàng Sea Games 28.
Cái tên mới nhất được HLV Miura gọi lên tuyển lần này đó là Ngọc Thịnh, hậu vệ của CLB Hải Phòng.
Ngày 5/5 tới, các cầu thủ có tên trong danh sách sẽ phải có mặt ở Hà Nội để bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Sea Games 28.
Danh sách 30 cầu thủ U23 Việt Nam tập trung cho Sea Games 28:
Thủ môn (5): Phạm Văn Tiến, Lê Văn Trường (HAGL), Phí Minh Long, Nguyễn Văn Công (Hà Nội T&T), Trần Minh Toàn (Tây Ninh).
Hậu vệ (9): Lê Đức Lương, Bùi Tiến Dũng (HAGL), Phạm Mạnh Hùng, Quế Ngọc Hải (SLNA), Huỳnh Tấn Tài, Phạm Hoàng Lâm (Long An), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Nguyễn Minh Tùng (Quảng Ninh).
Tiền vệ (9): Hồ Ngọc Thắng, Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Trần Phi Sơn, Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam).
Tiền đạo (7): Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Hồ Tuấn Tài, Hồ Phúc Tịnh (SLNA), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng), Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh).
Thiên Anh

Bình luận(0)