Giải toán để tìm cách du lịch trên hồ, chụp ảnh sống ảo

Google News

Trong một chuyến du lịch, hoàng tử Số Pi, công chúa Vòng Tròn và Euclide phải tính toán để có thể cùng nhau du ngoạn hồ, chụp ảnh đăng lên Facebook sống ảo.

Sáng ngày thứ hai ở quảng trường Vuông, hoàng tử Số Pi cùng công chúa Vòng Tròn tới gặp Euclide. Họ quyết định một ngày đẹp trời như thế này thì nên đi du lịch và tới một làng nọ.
Trong làng có một cái hồ hình tròn, gọi là Mai Rùa, rất rộng. Cảnh vật ven hồ rất hoang sơ và tuyệt đẹp.
Giai toan de tim cach du lich tren ho, chup anh song ao
3 người muốn đi quanh hồ ngắm cảnh và chụp ảnh sống ảo. Ảnh minh họa: Green Club. 
Để đi trên hồ, dân làng dùng những chiếc canô nhỏ, cùng một kiểu hình thúng, tức là nửa quả cầu. Đặc biệt, mỗi canô - thúng chỉ đi được một nửa vòng hồ là hết nhiên liệu, trên bờ lại chỉ có đúng một trạm cấp nhiên liệu. Tuy nhiên, nhiên liệu có thể chuyển được từ canô - thúng này sang canô - thúng khác.
Ai cũng muốn đi một vòng quanh hồ để ngắm cảnh và chụp ảnh đưa lên Facebook! Hiềm một nỗi, không ai trong làng cho thuê canô - thúng, chỉ cho mượn, mà mượn được cũng khó lắm.
Để thực hiện được ý muốn của mình, Số Pi, Vòng Tròn và Euclide phải tính toán để tìm ra phương án đi được hết một vòng quanh hồ mà số canô - thúng cần dùng ít nhất.
Loay hoay một hồi, họ cũng tìm ra. Nhóm du lịch này đã tính toán thế nào ấy nhỉ? Bạn có biết không?
Theo Nguyễn Sương/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)