Chú rể Phú Thọ khó hôn cô dâu trong đám cưới vì chênh nhau 50 cm

Google News

Đám cưới "đũa lệch" của chú rể cao 1,90 m và cô dâu cao 1,40 m tại Phú Thọ hiện trở thành tâm điểm chú ý trên mạng.

Ngày 11/12, một diễn đàn gây chú ý khi đăng loạt ảnh về đám cưới đũa lệch diễn ra ở huyện Cẩm Khê, Phú Thọ.
Theo đó, cô dâu có vóc dáng nhỏ bé, đứng đến ngang người chú rể. Hai nhân vật chính vui vẻ sánh bước bên nhau.
Nhiều dân mạng ví von đây là đám cưới minh chứng cho tình yêu không giới hạn. Chú rể cao lênh khênh, đứng cạnh cô dâu thấp bé luôn nở trên môi nụ cười trong ngày hạnh phúc của đời mình.
Chú rể gặp khó khăn khi hôn cô dâu trong đám cưới. Ảnh: Hoàng Sơn. 
"Chú rể cao thật đấy, cô dâu thế này thì đi giày cao bao nhiêu mới được nhỉ?", "Nhìn bức ảnh này, mình tin quy luật bù trừ là có thật"... là những bình luận thể hiện sự ngạc nhiên của dân mạng sau khi chứng kiến đám cưới "đũa lệch" tại Phú Thọ.
Đám cưới cặp "đũa lệch" ở Phú Thọ thu hút sự chú ý của dân mạng. Ảnh: Hoàng Sơn. 
Nguyễn Văn Tuấn - anh họ của chú rể - xác nhận với Zing.vn đám cưới trên là có thật. Tuy nhiên, gia đình không muốn chia sẻ nhiều vì sợ ảnh hưởng cuộc sống của hai bạn trẻ.
Chú rể tên Nguyễn Văn Thủy (27 tuổi), còn cô dâu là Nguyễn Thị Hoa Hậu (23 tuổi). Cả hai cùng sinh sống tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ.
Anh Tuấn chỉ tiết lộ chú rể có chiều cao 1,90 m, trong khi đó cô dâu có ngoại hình khiêm tốn với 1,40 m. Hôn lễ của họ diễn ra vào ngày 17/8 ở Phú Thọ.
Anh tỏ ra khá bất ngờ khi những hình ảnh về đám cưới này đã lâu nhưng nay lại thu hút sự quan tâm trong cộng đồng mạng.
Trước đó, tháng 2/2016, đám cưới diễn ra tại Diễn Châu (Nghệ An) của cặp vợ cao, chồng thấp cũng gây chú ý.
Hai nhân vật chính trong hôn lễ là anh Đậu Quang Quý (40 tuổi) và chị Ngô Thị Cẩm Giang (22 tuổi, đến từ Long An).
Gia đình cô dâu không ủng hộ chuyện tình này, nhưng Cẩm Giang vẫn quyết định về làm dâu xứ Nghệ.
Theo Kiều Trang/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)