Ánh Viên thất bại tại 200m tự do nữ giải VĐTG

Google News

(Kiến Thức) - "Tiểu tiên cá" Ánh Viên đã thất bại ở nội dung 200m tự do nữ giải VĐTG khi chỉ xếp ở vị trí thứ 31/63 VĐV tham dự nội dung này. 

Sau khi phải dừng bước tại vòng bán kết nội dung bơi 200m hỗn hợp nữ khi chỉ về đích ở vị trí 15/16 với thành tích 2 phút 13 giây 29 thì chiều 4/8, Nguyễn Thị Ánh Viên đại diện cho Việt Nam bước vào vòng loại nội dung 200m tự do nữ.
Anh Vien that bai tai 200m tu do nu giai VDTG
 Ánh Viên dừng bước tại vòng loại nội dung bơi 200m tự do nữ tại giải VĐTG được tổ chức tại Nga.
Ở nội dung bơi 200m tự do nữ, Ánh Viên chỉ về đích ở vị trí cuối cùng tại lượt bơi phân loại thứ 5 với thành tích 2 phút 00 giây 80. 
Người về nhất ở nội dung này là vận động viên người Mỹ - Ledecky Katie với thành tích 1 phút 55 giây 82.
Anh Vien that bai tai 200m tu do nu giai VDTG-Hinh-2
 Ánh Viên xếp thứ 31 trong 65 VĐV tham gia nội dung 200m tự do nữ.
Chung cuộc sau lượt bơi phân hạng nội dung 200m tự do nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên xếp ở vị trí thứ 31 trong số 63 VĐV tham dự nội dung này. Kết quả 2 phút 00 giây 80 của Ánh Viên tại nội dung 200m tự do nữ thậm chí còn kém hơn thành tích cô đạt được tại SEA Games 28 (1 phút 59 giây 27).
Hôm qua (3/8), “rái cá sông Hàn” Hoàng Quý Phước đã gây thất vọng lớn ở nội dung sở trường 200m tự do nam khi về áp chót lượt bơi vòng loại thứ 5 (hạng 9/9 VĐV tham dự) với thành tích 1 phút 54 giây 31 và xếp hạng 63 trong tổng số 79 VĐV tham dự vòng loại, kém người dẫn đầu Sun Yang (Trung Quốc) đến 8,31 giây. 
Đáng nói, Quý Phước đã bơi kém thành tích của chính anh ở SEA Games 2015 hồi tháng 6 tại Singapore đến 4,62 giây. Cùng với thất bại của Hoàng Quý Phước, thì kình ngư Việt kiều Mỹ lần đầu tiên khoác áo đội tuyển bơi Việt Nam là Lê Nguyễn Paul cũng thi đấu không thành công nội dung 100m ngửa khi chỉ đạt thành tích 56,59 giây và xếp 44 chung cuộc.
Lịch thi đấu của các vận động viên của Việt Nam tại giải VĐTG 2015: 
Lâm Quang Nhật tranh tài ở nội dung 1.500 m tự do nam (vòng loại 8/8, chung kết 9/8).
Hoàng Quý Phước dự nội dung 100 m (vòng loại và bán kết 5/8, chung kết 6/8). 
Trần Duy Khôi góp mặt ở cự ly 200 m hỗn hợp (vòng loại và bán kết 5/8, chung kết 6/8).
Thiên Anh

Bình luận(0)